Vé chợ đen xem U23 Việt Nam - U23 Thái Lan tăng chóng mặt

Google News

Sức nóng của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan đã đẩy giá vé chợ đen tăng gấp cả chục lần.

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia để vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31, giá vé chợ đen trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan được rao bán rầm rộ trên chợ mạng.
Đáng chú ý, sức nóng của trận chung kết đã khiến giá vé được đẩy lên cao gấp hàng chục lần so với giá gốc.
Trên chợ mạng, không khó để bắt gặp những bài viết rao bán và tìm mua vé xem trận chung kết.
Ve cho den xem U23 Viet Nam - U23 Thai Lan tang chong mat
 Vé chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giao dịch sôi động trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình
Giá vé xem trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan do ban tổ chức quy định có 2 mệnh giá: 300.000 đồng và 500.000 đồng. Tuy nhiên, trên các hội nhóm, dân phe vé đưa ra mức 5-6 triệu đồng/cặp cho loại vé mệnh giá 300.000 đồng/chiếc và 8-10 triệu đồng/cặp cho vé mệnh giá 500.000 đồng/chiếc ,tăng 8-10 lần.
Bên cạnh đó, các vé mời giấy cũng được mời chào với mức giá 12-13 triệu đồng/cặp ở tầng V và vé ở tầng II có thể lên tới 15-16 triệu đồng/cặp.
Ve cho den xem U23 Viet Nam - U23 Thai Lan tang chong mat-Hinh-2
 Vé xem trận U23 Viêtn Nam - U23 Thái Lan được đẩy lên tới 16 triệu đồng. Ảnh: Facebook
Trong khi đó, loại vé quét mã QR ngồi ở khán đài A và B được rao bán từ 5 triệu đến 8 triệu đồng/cặp. Khán đài C và D có mức thấp hơn từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/cặp, tuy nhiên đây cũng là mức giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc.
Chiều 19/5, trước khi diễn ra trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, giá vé xem trận chung kết cao nhất mới chỉ lên tới 4,5 triệu đồng cho một cặp khán đài A hoặc B và khoảng 1,8 triệu đồng cho một cặp khán đài C hoặc D.
Tuy nhiên, việc sốt vé khiến không ít người mua vé trên mạng lâm vào tình trạng bị lừa đảo khi chuyển tiền cọc cho "phe" song không nhận được vé, đồng thời người bán cũng biến mất.
Ve cho den xem U23 Viet Nam - U23 Thai Lan tang chong mat-Hinh-3
 Người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng phòng tình trạng “cò” sẽ bán một mã QR cho nhiều người. Ảnh chụp màn hình
Trước đó, cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân mua lại vé nên cẩn trọng, đề phòng tình trạng “cò” sẽ bán một mã QR cho nhiều người.
Trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 22/5 trên sân Vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau 17 năm, hai đại kình địch của bóng đá Đông Nam Á mới gặp lại nhau trong một trận chung kết SEA Games. Bởi thế, nhiều người hâm mộ không tiếc tiền để có thể sở hữu chiếc vé xem trận đấu lịch sử này.

Video: Xuân Trường sử dụng tiếng Anh để tả đồng đội trong U23 Việt Nam. Nguồn: Tin Tức VTV24


Hoàng Minh