Vé máy bay Tết còn nhiều, hành khách ái ngại vì giá đắt

Google News

Thống kê của Cục Hàng không cho thấy còn nhiều ghế trống dịp Tết Quý Mão chưa được bán. Tuy nhiên, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội trong dịp này vẫn ở mức trên 7 triệu đồng.

Cục Hàng không Việt Nam vừa tổng hợp báo cáo của các hãng hàng không về tình hình bán vé trên các đường bay nội địa dịp cao điểm tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (5/1/2023 - 5/2/2023) tính đến ngày 12/12.

Thống kê căn cứ vào các chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất do TP.HCM là nơi tập trung nhiều người lao động từ khắp nơi trên cả nước.

Cụ thể, chặng bay từ TP.HCM đi Hà Nội có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 59% vào ngày 18/1/2023 (27 Tết); chiều ngược lại tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 79% vào ngày 29/1/2023 (Mùng 8 Tết).

Ve may bay Tet con nhieu, hanh khach ai ngai vi gia dat

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đông đúc vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chặng bay TP.HCM - Đà Nẵng tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 70,9% vào ngày 18/1/2023; chiều ngược lại tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 89% vào ngày 28/1/2023; chặng bay TP.HCM - Hải Phòng tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 87-88% vào các ngày 17 và 18/1/2023; chiều ngược lại tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 92% vào ngày 29/1/2023 và 86%-87% vào các ngày 27 và 28/1/2023.

Thống kê cũng cho thấy các hãng đã bán 136.211 vé máy bay Tết trên chặng TP.HCM - Hà Nội, con số này chỉ chiếm 31,12% tổng số năng lực cung ứng của các hãng từ ngày 5/1/2023 đến 5/2/2023.

Cục Hàng không nhận định tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc tăng cao trong những ngày cận Tết, nhưng các ngày khác thì lượng ghế chưa được đặt còn khá dồi dào, nhất là vào trước lễ Ông Công, Ông Táo.

Hiện tại, Cục đã tăng thêm giờ cất/hạ cánh (slot) cho các hãng hàng không vào các khung giờ ban ngày và đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng số slot xác nhận thêm là 150 chuyến/ngày trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến/ngày.

Tỉ lệ đặt chỗ thấp trong bối cảnh hơn một tháng nữa là đến Tết cho thấy tâm lý ái ngại của người dân khi nhìn vào mức giá vé. Theo khảo sát ngày 14/12, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông chặng TP.HCM - Hà Nội của Vietnam Airlines và Bamboo Airways (29 Tết bay đi, mùng 5 Tết bay về) giao động ở mức trên 7 triệu đồng. Chặng tương tự của Vietjet có mức giá gần 6 triệu đồng (chưa bao gồm hành lý ký gửi).

Với mức giá nêu trên, một cặp vợ chồng làm việc tại TP.HCM muốn về Hà Nội ăn Tết sẽ phải bỏ ra 12-14 triệu đồng. Trường hợp họ có 2 con nhỏ, chi phí về quê ngót 30 triệu đồng.

Tình cảnh giá vé máy bay năm nay trái ngược hoàn toàn với năm ngoái. Giai đoạn sát Tết Nhâm Dần 2022, giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội xuống đến mức 3,1 triệu đồng/vé khứ hồi. Thời điểm đó, cả nước đã vượt qua giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhưng một số địa phương vẫn yêu cầu người về từ vùng dịch cách ly tại nhà.

 
Theo Ngọc Tân/Zing