Vô địch Ngoại hạng Anh, Man City nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Google News

(Kiến Thức) - Trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2018 - 2019, Man City nhận 192,5 triệu USD. Tuy nhiên, tổng số tiền thưởng của Man City vẫn kém khi á quân Liverpool (194,2 triệu USD) vì tiền bản quyền truyền hình. 

Vượt qua Brighton với tỷ số 4-1 ở vòng 38, Man City lần thứ hai liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh.
Số tiền thưởng của mỗi CLB tham dự Ngoại hạng Anh 2018-2019 bao gồm ba khoản: thưởng cố định (103,1 triệu USD), thưởng thứ bậc trên bảng điểm và doanh thu từ truyền hình.
Hai vị trí liền kề trên bảng xếp hạng được thưởng chênh nhau khoảng từ 2,5 - 2,7 triệu USD. Theo đó, đội vô địch Ngoại hạng Anh Man City nhận 50,2 triệu USD tiền thưởng thứ bậc.
Vo dich Ngoai hang Anh, Man CIty nhan bao nhieu tien thuong?
 Bảng tiền thưởng của các CLB ở Ngoại hạng Anh 2018-2019. Ảnh: DM. 
Đội Á quân Liverpool nhận 47,5 triệu USD và đội xếp thứ ba Chelsea nhận 44,8 triệu USD.
Huddersfield Town đứng chót bảng nhận vỏn vẹn 2,46 triệu USD cho khoản này.
Đáng chú ý, Man City dù lên ngôi vô địch Ngoại hạng nhưng vẫn kém Liverpool về tổng số tiền thưởng. Lý do bởi Liverpool được các đài truyền hình ở Anh "yêu thích" hơn Man City. Các trận đấu của The Kop được Sky Sports và BT Sport trực tiếp 29 lần ở mùa này, nhiều hơn 3 trận so với Man City.
Theo quy định, các CLB tham gia Ngoại hạng Anh đều nhận được 16,2 triệu USD tiền bản quyền truyền hình. Sau đó, họ sẽ nhận thêm khoản thưởng lên đến 1,5 triệu USD cho mỗi trận khi vượt qua mốc 10 trận được trực tiếp. Vì thế, với 3 trận nhiều hơn Man City, Liverpool có nguồn thu từ truyền hình là 43,6 triệu USD, trong khi Man City chỉ thu về 39,2 triệu USD.
Vo dich Ngoai hang Anh, Man CIty nhan bao nhieu tien thuong?-Hinh-2
 Nhà vô địch Man City chỉ nhận 192,5 triệu USD. Ảnh: Dailystar. 
Như vậy, tổng các khoản thưởng, nhà vô địch Man City chỉ nhận 192,5 triệu USD trong khi á quân Liverpool nhận 194,2 triệu USD.
Chelsea nhận 186,1 triệu USD còn đội thứ tư Tottenham thu về 185 triệu USD.
Huddersfield Town dù chót bảng vẫn thu về tới 121,7 triệu USD, cùng với các khoản hỗ trợ xuống hạng trong tối đa bốn mùa tới.
Hoàng Minh (theo DM)