Vụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Cháy xe, ai đền?

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 2 năm qua, đường dây của Trịnh Sướng cung cấp cho thị trường hàng trăm triệu lít xăng giả. Ngoài việc thu lợi bất chính, xăng mà các đối tượng bán cho người tiêu dùng là một trong những nguyên nhân gây cháy xe.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Trịnh Sướng (tự Tám Sướng, 50 tuổi, Chủ tịch HĐTV, kiêm giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, địa chỉ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và 22 đối tượng liên quan.
Vu xang gia cua dai gia Trinh Suong: Chay xe, ai den?
Tang vật vụ án được công an thu giữ.
“Dung môi được sử dụng để pha chế xăng giả là thành phẩm trong quá trình chưng cất dầu mỏ. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định, xăng giả không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ, thậm chí có thể làm hỏng động cơ. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy xe được xác định liên quan tới xăng giả. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ…”, đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin tại buổi họp báo sáng 6/6.
Vu xang gia cua dai gia Trinh Suong: Chay xe, ai den?-Hinh-2
Hàng nghìn vụ cháy phương tiện gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thậm chí cả tính mạng con người khiến người dân vô cùng hoang mang...
Nhiều năm qua, cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy phương tiện gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thậm chí cả tính mạng con người khiến người dân vô cùng hoang mang; cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy xe liên quan tới xăng giả.
Vu xang gia cua dai gia Trinh Suong: Chay xe, ai den?-Hinh-3
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy xe liên quan tới xăng giả.
Như vậy, với việc lực lượng công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hàng trăm triệu lít do Trịnh Sướng cầm đầu nói trên, thì liệu có xác định được thiệt hại thực tế của các phương tiện do dùng xăng giả thời gian qua, nếu có, liệu các bị can này có phải bồi thường cho hàng nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng hay không?
Vu xang gia cua dai gia Trinh Suong: Chay xe, ai den?-Hinh-4
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Trịnh Sướng (tự Tám Sướng, 50 tuổi, Chủ tịch HĐTV, kiêm giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, địa chỉ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và 22 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả.
Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng công an tỉnh phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn nên BGĐ Công an tỉnh đã xác lập chuyên án điều tra. “Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sản xuất lượng xăng giả cực lớn, địa bàn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành nên Công an tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng đã quyết định thành lập Ban chuyên án, do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng ban, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm Phó ban”, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin.
Vu xang gia cua dai gia Trinh Suong: Chay xe, ai den?-Hinh-5
Một trong những cửa hàng tiêu thụ xăng dầu giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng. 
Từ ngày 28/5 đến ngày 2/6, Ban chuyên án chỉ đạo các tổ công tác phối hợp với Cục CSKT, Cục CSGT… bắt quả tang các đối tượng tại 6 địa điểm đang có hành vi tổ chức pha trộn, cất giấu dung môi, các chất pha trộn thành xăng giả tại nhiều điểm ở TP HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng…
Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Sướng cùng đồng phạm. Cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2017 đến ngày bị bắt, các đối tượng đã chi khoảng 3 nghìn tỷ đồng để mua dung môi và các nguyên liệu pha chế xăng giả. Mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 6 triệu lít xăng giả.

Liên quan đến vụ án, đến nay CQĐT đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại (trong đó có hơn 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng; hơn 430 nghìn lít dung môi chưa pha), 9 phương tiện (3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm), 50 kg chất tạo màu cùng nhiều vật dụng khác liên quan đến vụ án.

Các đối tượng thừa nhận đã bán ra thị trường gần 19,5 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính khoảng 135 tỷ đồng.

Sóc Sơn