Giấu mẹ một việc, bé 8 tuổi suýt thủng ruột, phải phẫu thuật gấp

Google News

(Kiến Thức) - Giấu mẹ một việc, cậu bé Hạo Hạo không ngờ mình suýt bị thủng ruột, cần phẫu thuật gấp mới đảm bảo sức khỏe.

Mới đây, ê kíp phẫu thuật tổng hợp của Bệnh viện Nhi Hà Nam (Trung Quốc) tiếp nhận bệnh nhân có biểu hiện đau bụng. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một cây kim dài khoảng 6cm trong tá tràng, bên phải khoang bụng.
Được biết bệnh nhân năm nay 8 tuổi, sống tại Trú Mã Điềm. Cách đây một thời gian, trong lúc khâu chăn bông, cậu bé Hạo Hạo vô tình nuốt chiếc kim vào bụng. Sợ bố mẹ trách móc, cậu giấu kín sự việc.
Giau me mot viec, be 8 tuoi suyt thung ruot, phai phau thuat gap
 Nuốt phải kim khâu song giấu mẹ, cậu bé suýt bị thủng ruột nghiêm trọng.
Ba ngày sau, Hạo Hạo bất ngờ bị đau bụng nên người nhà đưa vào viện khám. Chỉ khi được bác sĩ hỏi Hạo Hạo mới thú nhận sự việc. Do cây kim khó tự thoát ra ngoài, có thể gây tổn thương nặng nề cho cơ thể nên bác sĩ khuyên nên tiến hành phẫu thuật loại bỏ dị vật. Tuy nhiên, cha mẹ Hạo Hạo lại hi vọng chiếc kim sẽ được thải ra ngoài theo đường tiêu hóa nên xin đưa con về nhà.
11 ngày sau cây kim vẫn không tự đi ra ngoài. Gia đình lo lắng nên đưa con trở lại bệnh viện, đồng ý tiến hành điều trị. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ sử dụng phương pháp nội soi để tìm gắp dị vật. Lúc này, chiếc kim đã nằm ở giữa tá tràng. Rất may ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bệnh nhân chưa bị thủng ruột song những vết loét đã bắt đầu hình thành.
Thông qua trường hợp bệnh của Hạo Hạo, trưởng Khoa ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nam nhắc nhở phụ huynh cần chăm sóc, dặn dò con cái những việc có thể gây nguy hại sức khỏe. Những năm gần đây, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trường hợp nuốt dị vật.
Cần hết sức lưu ý khi nuốt nhầm vật sắc nhọn, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà hoặc chờ đợi. Việc đến bệnh viện thăm khám rất quan trọng. Nhiều trường hợp vì chủ quan mà dẫn đến thủng đường tiêu hóa, tổn thương cơ quan sinh dục và mạch máu.
Định Tâm (Theo SH)