Vụ kiện “đường lưỡi bò” bước vào thời điểm quan trọng

Google News

Tờ Philstar dẫn lời Ngoại trưởng Rosario cho hay vụ Manila kiện "đường lưỡi bò" phi pháp và những hành động leo thang của Trung Quốc đang bước vào "thời điểm quan trọng".

 Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario: Vụ kiện "đường lưỡi bò" đang bước vào "thời điểm quan trọng".

Ca ngợi “hành động vị tha và yêu nước”

Thông báo trên được Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đưa ra trong lá thư khen ngợi chuỗi nhà sách National Book Store cũng như các cơ quan, trường học đã kịp thời loại bỏ các quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất đã ngấm ngầm đưa đường "lưỡi bò" phi pháp vào hòng đầu độc thế hệ trẻ Philippines.

Trong thư, cả Ngoại trưởng và Tổng thống Philippines đều gọi đây là "hành động vị tha và yêu nước", Tổng thống Aquino và Ngoại trưởng Rosario "lấy làm tự hào về điều này" khi chuỗi nhà sách lớn nhất Phiippines đã chấp nhận bỏ qua lợi ích kinh tế để cùng với chính phủ đấu tranh bác bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông thành ao nhà của Bắc Kinh.

Theo Ngoại trưởng Rosario, hành động của National Book Store vô cùng có ý nghĩa khi vụ Philippines kiện đường "lưỡi bò" phi pháp và những hành động leo thang gây hấn của Trung Quốc ngoài Biển Đông đang bước vào thời điểm quan trọng.

Điều này, theo ông Rosario, có tác dụng truyền cảm hứng cho người dân Philippines có những hành động thiết thực để ủng hộ chính phủ trong vụ kiện Trung Quốc ra Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển nhằm tìm kiếm "một giải pháp hòa bình và lâu dài để giải quyết các tranh chấp trên Biển Tây Philippines (Biển Đông)".

Ngoại trưởng Philippines một lần nữa nhắc lại, đường lưỡi bò, hay còn gọi là đường 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra hòng độc chiếm Biển Đông là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (1982) mà chính Trung Quốc đã ký kết tham gia.

Manila hy vọng Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển sẽ chỉ đạo Trung Quốc tôn trọng "chủ quyền, quyền tài phán của Philippines trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, vùng tiếp giáp lãnh hải ở Biển Tây Philippines (Biển Đông)".

Rosario nói thêm rằng, vụ kiện đường "lưỡi bò" phi pháp và các hành động leo thang gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông có thể sẽ kéo dài trong 3 đến 4 năm.

Trung Quốc chính thức né tránh vụ kiện

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục né tránh vụ kiện. Tùy viên chính trị đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tiếp tục khẳng định, tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bởi các bên liên quan thông qua thương lượng.

Tân Hoa Xã ngày 19/2 dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Khanh đã có một cuộc hội đàm với các quan chức Bộ Ngoại giao Philippines trong cùng ngày và sau đó phía Trung Quốc mới đưa ra bản tuyên bố bác bỏ vụ kiện.

Những gì phía Philippines đưa ra “không chỉ vi phạm tình đồng thuận được nêu trong bản Tuyên bố về Ứng xử trên Biển Đông (DOC) giữa các bên liên quan, mà còn bóp méo sự thật và có những cáo buộc sai lầm", ông Hồng Lỗi nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Ngoài ra, Hồng Lỗi còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc hy vọng Philippines sẽ tôn trong cam kết của mình bằng cách không tiến hành bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm vấn đề, tích cực đáp ứng đề nghị của Bắc Kinh về việc thiếp lập các cơ chế đối thoại song phương về tranh chấp lãnh hải và giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán song phương.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Theo GDVN