Đại lý ôtô trả tiền thuê nhà cho khách hàng mua xe mới

Google News

(Kiến Thức) - Mới đây, một đại lý ôtô Ford ở khu vực Washington D.C., Mỹ đã đưa khái niệm hỗ trợ khách hàng lên một tầng cao mới với một chương trình cực thú vị, đó là trả tiền thuê nhà cho khách hàng mua xe mới.

 
Khi đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành và khủng hoảng kinh tế gắn liền với nó tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, hàng triệu người trên thế giới đã mất việc làm và vất vả tìm kiếm nguồn thu nhập. Điều đó hiển nhiên khiến việc thanh toán các dạng hóa đơn trở nên khó khăn hơn, và giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp ôtô nói riêng.
Dai ly oto tra tien thue nha cho khach hang mua xe moi
Đại lý xe Ford ở Washington D.C., Mỹ ra chiêu bài vô cùng thú vị.
Trong bối cảnh buôn bán ế ẩm, không ít đại lý xe đang linh hoạt đưa ra những chính sách mới nhằm thúc đẩy doanh số. Trong số đó, một đại lý xe Ford ở khu vực Washington D.C., Mỹ đã đưa một chiêu bài vô cùng thú vị đó là tình nguyện trả tiền thuê nhà, thế chấp nhà cho người mua trong ít nhất 2 tháng.
Cụ thể hơn, đại lý Koons Silver Spring Ford mới đây đã thông báo một chương trình mua sắm mới, không chỉ có giúp đỡ khách hàng thanh toán chi phí mua xe mà còn mở rộng hơn nữa. Người đại diện của đại lý này cho biết rằng bất cứ ai mua một chiếc Ford, Lincoln, hoặc Mazda mới trong tháng 4 sẽ đủ tiêu chuẩn nhận 1.500 USD mỗi tháng để trả tiền nhà.
Dai ly oto tra tien thue nha cho khach hang mua xe moi-Hinh-2
 Các khách hàng mua xe vẫn sẽ nhận được những khoản hỗ trợ của từng nhà sản xuất như thông thường.
Đây rõ ràng là một thỏa thuận tuyệt vời và có lẽ sẽ thu hút được sự quan tâm trong tình hình hiện nay. Hơn nữa, các khách hàng mua xe vẫn sẽ nhận được những khoản hỗ trợ của từng nhà sản xuất như thông thường.
Cân nhắc sự phát triển của đại dịch COVID-19 hiện tại, thế giới sẽ phải mất thêm một thời gian khá lâu nữa mới quay trở lại bình thường, và không ai biết được rằng “sự bình thường” khi đó sẽ là thế nào. Tuy nhiên, các chương trình mua hàng như thế này sẽ khiến mọi người cảm thấy lạc quan và tin tưởng vào một ngày mai hơn.
Thảo Nguyễn