Doanh số ôtô sản xuất, lắp ráp tăng cao nhất từ đầu năm

Google News

Chính sách giảm phí trước bạ dành cho ôtô lắp ráp trong nước chính thức được áp dụng từ 1/9 và ngay trước thời điểm này, sản lượng ôtô nội địa tại Việt Nam đã tăng cao.

Video: Xem chi tiết SUV điện Vinfast VF5 "giá mềm" tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 8/2024, ước tính có khoảng 31.300 ôtô xuất xưởng từ các dây chuyền sản xuất, lắp ráp nội địa. So với tháng 8 năm ngoái, sản lượng ôtô lắp ráp tại Việt Nam tăng trưởng xấp xỉ 47%.
Với khoảng 31.300 ôtô ước tính xuất xưởng trong tháng 8, sản lượng ôtô nội địa tại Việt Nam đã lên mức cao nhất từ đầu năm. Tháng 8 cũng là kỳ báo cáo thứ ba liên tiếp chứng kiến sản lượng xe nội địa tăng trưởng dương.
Lũy kế từ đầu năm, ước tính có khoảng 205.900 ôtô nội địa đã hoàn thành xuất xưởng tại Việt Nam. So với 8 tháng đầu năm ngoái, số xe lắp ráp trong nước cũng cao hơn 8,7%.
Doanh so oto san xuat, lap rap tang cao nhat tu dau nam
Doanh số ôtô sản xuất, lắp ráp tăng cao nhất từ đầu năm. 
Khách hàng Việt Nam đang có khá nhiều lựa chọn ôtô lắp ráp trong nước, bao gồm nhiều thương hiệu như VinFast, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Ford, Honda, Toyota, Peugeot, BMW và Mercedes-Benz.
Bên cạnh bán ra cho khách hàng trong nước, một số sản phẩm xe lắp ráp còn được đưa đi xuất khẩu, như trường hợp của nhóm ôtô điện thương hiệu VinFast.
Cán cân doanh số ôtô tại Việt Nam tính đến hết tháng 7 tạm thời đang nghiêng về nhóm xe nhập khẩu. Lượng tiêu thụ xe nhập khẩu từ đầu năm đạt 82.167 xe, còn doanh số xe lắp ráp sau 7 tháng đạt 81.637 xe.
Bên cạnh VinFast VF5 Plus với xấp xỉ 15.000 xe bán ra từ đầu năm, Mitsubishi Xpander cũng là mẫu xe được khách Việt ưa chuộng hàng đầu, doanh số đạt 9.265 xe.
Các xe Mitsubishi Xpander nhập khẩu đóng góp 8.336 xe vào doanh số của mẫu xe gầm cao 7 chỗ cỡ nhỏ, tương đương tỷ trọng gần 90%. Ở chiều hướng ngược lại, Ford Ranger ghi nhận doanh số 9.019 xe thì có đến 7.400 xe lắp ráp trong nước, đạt tỷ lệ 82%.
Nhóm xe lắp ráp tại Việt Nam đang được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ theo chương trình do Chính phủ triển khai, kéo dài trong 3 tháng và bắt đầu từ ngày 1/9.
Riêng với VinFast, hãng này áp dụng thêm ưu đãi 50% dành cho các dòng xe điện VF6, VF7, VF8 và VF9 đến hết ngày 30/11. Xe điện đang được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tại Việt Nam, do đó tổng giá trị khuyến mại của nhóm xe điện VinFast nói trên đang ở mức tương đương 150% lệ phí trước bạ.
Thảo Nguyễn