Ferrari “cháy hàng” tới cuối 2025, khách mua xe phải chờ tới 2 năm

Google News

Hãng siêu xe Ferrari đã có đủ số đơn đặt hàng để sản xuất tới cuối năm 2025. Như vậy, khách có ý định mua xe ở thời điểm hiện tại sẽ phải chờ tới 2026 để đặt hàng.

Video: Chi tiết siêu SUV Purosangue đầu tiên của Ferrari.

Mới đây, tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý III/2023, Giám đốc điều hành của Ferrari – ông Benedetto Vigna cho biết số lượng đơn đặt hàng đang ở mức cao nhất. Vị lãnh đạo nói thêm rằng nhu cầu của khách hàng lớn đến mức thương hiệu Ý đã có đủ đơn đặt hàng cho cả năm 2025. Điều đó có nghĩa là khách hàng muốn mua xe Ferrari sẽ phải chờ đến năm 2026 mới có thể đặt hàng.
Cho đến thời điểm hiện tại, 2023 là một năm tuyệt vời đối với Ferrari khi doanh số của hãng tính đến tháng 9/2023 đạt 10.418 xe, tăng 5,3% so với năm ngoái. Đó là một thành tích ấn tượng vì Purosangue vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên việc sản xuất mẫu SUV này chưa đạt sản lượng tối đa.
Ferrari “chay hang” toi cuoi 2025, khach mua xe phai cho toi 2 nam
Ferrari “cháy hàng” tới cuối 2025, khách mua xe phải chờ tới 2 năm. 
Xe hybrid đã bán chạy hơn xe động cơ đốt trong thuần túy lần đầu tiên trong lịch sử hãng siêu xe Ferrari vào quý III/2023. Trong tổng số 3.459 xe được bàn giao trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 9/2023, có tới 51,3% là xe hybrid.
Nói về điện khí hóa, ông Vigna xác nhận chiếc xe điện đầu tiên của Ferrari sẽ ra mắt vào quý IV/2025. Trong khi đó, một nhà máy mới được xây dựng chỉ để sản xuất xe hybrid và xe điện sẽ đi vào hoạt động tại Maranello từ tháng 6/ 2024.
Ferrari “chay hang” toi cuoi 2025, khach mua xe phai cho toi 2 nam-Hinh-2
Đến năm 2030, Ferrari dự kiến 40% doanh thu hàng năm của hãng sẽ đến từ xe hybrid, 40%, xe điện và 20% còn lại đến từ ôtô động cơ đốt trong. 
Đến năm 2030, Ferrari dự kiến 40% doanh thu hàng năm của hãng sẽ đến từ xe hybrid, 40%, xe điện và 20% còn lại đến từ ôtô động cơ đốt trong truyền thống. Mặc dù có vẻ như ô tô chạy bằng xăng đang phải đối mặt với việc ngừng sản xuất dần dần nhưng ông Vigna cho biết động cơ đốt trong vẫn còn nhiều giá trị và hãng cũng đang nghiên cứu việc sử dụng các loại nhiên liệu tổng hợp thay thế cho xăng dầu thông thường.
Thảo Nguyễn