Fiat Chrysler triệu hồi gần 700.000 xe lỗi kết nối điện

Google News

(Kiến Thức) - Trong một thông báo mới đây, Fiat Chrysler Automobiles cho biết sẽ triệu hồi gần 700.000 xe lỗi kết nối điện bao gồm các dòng xe Dodge Durango và Jeep Grand Cherokee sản xuất trong giai đoạn 2011-2013.

 
Mới đây, hãng sản xuất ôtô Fiat Chrysler Automobiles (FCA) liên doanh Italy-Mỹ vừa thông báo sẽ triệu hồi gần 700.000 ôtô thể thao đa dụng (SUV) trên toàn cầu để sửa chữa do lỗi kỹ thuật ở bộ phận kết nối điện có thể khiến xe không khởi động được hoặc chết máy khi đang chạy.
Trong thông báo, FCA cho biết những mẫu xe của Fiat Chrysler triệu hồi lần này là thuôc các dòng Dodge Durango và Jeep Grand Cherokee sản xuất trong giai đoạn 2011-2013.
Fiat Chrysler trieu hoi gan 700.000 xe loi ket noi dien
 Fiat Chrysler triệu hồi lần này là thuôc các dòng Dodge Durango và Jeep Grand Cherokee sản xuất trong giai đoạn 2011-2013.
Cụ thể, hãng sẽ triệu hồi để sửa chữa khoảng 528.000 xe ở thị trường Mỹ, 34.700 xe ở Canada, 18.000 xe ở Mexico và 116.500 xe lưu hành ngoài Bắc Mỹ. Nguyên nhân triệu hồi xe Fiat Chrysler là để khắc phục tình trạng các cặn silicon bám trên các điểm tiếp xúc của rơ-le bơm nhiên liệu có thể làm gián đoạn dòng điện.
FCA sẽ sớm thông báo tới các chủ xe khi hãng có thể lên lịch sửa chữa các xe bị ảnh hưởng tại các đại lý phân phối. Trục trặc ở rơle bơm nhiên liệu cũng là nguyên nhân khiến FCA phải tiến hành đợt thu hồi các xe SUV hồi năm 2014 và 2015.
Tháng trước, FCA thông báo kế hoạch sáp nhập với tập đoàn PSA (công ty mẹ của hãng xe Peugeot của Pháp) nhằm tạo ra nhà sản xuất ôtô lớn thứ 4 thế giới, giúp tiết kiệm hàng tỷ USD khi không phải đóng cửa nhà máy nào.
Thảo Nguyễn