Hơn 130 mẫu ôtô mới ra mắt năm 2022, gần một nửa là xe Trung Quốc

Google News

Trung bình mỗi tháng, các hãng ôtô Trung Quốc lại cho ra đời 5 mẫu xe mới, khiến họ chiếm đến 47% trong tổng số những mẫu ôtô mới ra mắt thị trường thế giới trong năm 2022.

  
2022 có thể nói là một năm đáng nhớ của ngành xe hơi thế giới. Do ảnh hưởng của tình trạng thiếu chip bán dẫn và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu nên thị trường ôtô thế giới trong năm 2022 đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, làng xe thế giới vẫn liên tục chứng kiến màn ra mắt của những mẫu xe mới trong năm 2022.
Theo thống kê, trong năm 2022, đã có tổng cộng 131 mẫu xe mới ra mắt thị trường. Con số này không bao gồm xe đổi tên, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời và xe concept.
Điều thú vị là trong số những mẫu xe mới ra mắt trong năm 2022 sắp đi qua, chiếm gần 1 nửa là ôtô Trung Quốc. Cụ thể hơn, xe Trung Quốc chiếm đến 47% trong tổng số những mẫu ôtô mới ra mắt năm 2022.
Hon 130 mau oto moi ra mat nam 2022, gan mot nua la xe Trung Quoc
Trong năm 2022, đã có 131 mẫu xe mới được ra mắt, chiếm gần một nửa là ôtô Trung Quốc.
Tính từ ngày 1/1/2022, đã có tổng cộng 62 mẫu xe mới trình làng tại Trung Quốc. Như vậy, trung bình mỗi tháng, các hãng xe ôtô Trung Quốc lại cho ra đời 5 mẫu xe mới. Trong đó, hãng xe quốc doanh SAIC là chăm chỉ nhất khi ra mắt tổng cộng 10 mẫu ôtô mới trong năm 2022. Tiếp theo đó là Geely với 8 mẫu xe và Great Wall với 6 sản phẩm mới.
Đứng phía sau ôtô Trung Quốc về số lượng mới ra mắt trong năm 2022 là xe Nhật Bản (chiếm 20%), xe châu Âu (18%), xe Mỹ (10%), xe Hàn Quốc (3%), xe Ấn Độ (1%) và xe Nga (1%).
Hãng xe ra mắt nhiều ôtô mới nhất năm 2022
Nếu nói về mật độ ra mắt xe mới trong năm 2022, không hãng nào qua mặt được Toyota. Trong năm nay, tập đoàn Nhật Bản đã trình làng tổng cộng 11 mẫu xe mới, bao gồm 3 xe sedan, 4 SUV, 3 MPV và 1 xe đô thị. Đây là thành tích giống hệt năm 2021. Các mẫu xe của tập đoàn này mang 3 thương hiệu là Toyota, Lexus và Daihatsu.
Hon 130 mau oto moi ra mat nam 2022, gan mot nua la xe Trung Quoc-Hinh-2
Các thương hiệu ôtô ra mắt nhiều xe mới nhất năm 2022.
Đứng thứ hai là hãng SAIC của Trung Quốc với 10 mẫu xe mới như đã nhắc ở trên. Trong số đó, có 6 mẫu SUV, 2 sedan, 1 hatchback 5 cửa và 1 MPV. Tập đoàn General Motors của Mỹ cũng không kém cạnh với 10 mẫu xe mới "ra lò", mang các thương hiệu con Buick, Cadillac, Chevrolet và GMC.
Honda cũng liên tục ra mắt xe mới trong năm 2022 với tổng cộng 8 sản phẩm. Trong đó, có thể kể đến một vài cái tên như Honda Accord, CR-V và Pilot thế hệ mới.
Stellantis là tập đoàn xe đến từ châu Âu có lượng ôtô mới ra mắt nhiều nhất trong năm 2022. Theo đó, trong năm nay, tập đoàn này đã trình làng hàng loạt mẫu xe mới như Alfa Romeo Tonale, Citroen C4 X, Fiat Fastback, Jeep Avenger, Maserati Grecale và Peugeot 408. Riêng Maserati GranTurismo không được tính vào thành tích của tập đoàn mẹ Stellantis vì chưa được công bố nội thất.
Tiếp theo là tập đoàn Volkswagen với 6 mẫu xe mới ra mắt. Các mẫu xe mới trình làng trong năm 2022 của tập đoàn Volkswagen mang các thương hiệu Audi, Skoda và Volkswagen.
Xếp phía sau đồng hương Volkswagen là BMW và Mercedes-Benz, cùng trình làng 4 mẫu xe mới trong năm 2022. Trong khi đó, Suzuki, Ford và Hyundai cùng có lượng xe mới ra mắt trong năm 2022 là 3 mẫu.
Xe SUV chiếm đa số
Không có gì ngạc nhiên khi trong 131 mẫu xe mới ra mắt trong năm 2022, SUV chiếm đa số với 67 sản phẩm, tương đương tỷ lệ 51%. Các nhà sản xuất như SAIC, Geely, Honda và Stellantis là những cái tên ra mắt nhiều SUV mới nhất trong năm nay. Trong đó, Honda có những tân binh như ZR-V, CR-V, WR-V hay cặp đôi SUV điện e:NS1 và e:NP1 bán tại Trung Quốc.
Hon 130 mau oto moi ra mat nam 2022, gan mot nua la xe Trung Quoc-Hinh-3
SUV là phân khúc có nhiều mẫu xe mởi ra mắt nhất năm 2022.
Phân khúc đón nhận nhiều xe mới thứ hai, chỉ sau SUV, là sedan với 23 sản phẩm. Hiện một số thị trường như Trung Quốc hay Mỹ vẫn ưa chuộng xe sedan. Do đó, trong 23 mẫu sedan mới ra mắt trong năm 2022, có đến 12 cái tên chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Có một điều bất ngờ là phân khúc MPV đón đến 16 mẫu xe mới trong năm nay. Trái ngược với thị trường châu Âu hay Bắc Mỹ, Trung Quốc và Đông Nam Á lại rất ưa chuộng MPV. Trong số 16 mẫu MPV mới ra mắt năm nay, chiếm một nửa là xe ở thị trường Trung Quốc.
Những mẫu xe mới còn lại được chia cho các phân khúc như xe đô thị (8 xe), xe bán tải (7 xe), xe hatchback (6 xe) và xe thể thao (4 xe). 4 mẫu xe thể thao mới này bao gồm Ford Mustang, GAC Aion Hyper SSR, Pagani Utopia và Rolls-Royce Spectre.
Thảo Nguyễn