Tự ý đập phá ôtô đỗ trước cửa nhà mình sẽ bị phạt ra sao?

Google News

Tự ý đập phá, tạt sơn ôtô người khác đỗ trước cửa nhà mình là hành vi dễ cuốn người dân vào án phạt và vòng lao lý.

  
Mới đây, Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp ông Huỳnh Phước Thọ (41 tuổi, trú tại địa phương) nhằm điều tra về hành vi cố ý hủy hoại tài sản của người khác.
Theo biên bản lấy lời khai tại cơ quan Công an, khoảng 15h chiều ngày 31/7, sau khi đi nhậu về, Thọ bắt gặp xe anh Lộc đậu ngay cửa nhà nên bất bình. Thọ vào bếp, cầm 3 thanh gỗ ra ngoài đường đập phá chiếc xe đang đậu cửa. Hậu quả là ngoại hình chiếc xe hư hỏng nặng.
Đây chỉ là một trong những ví dụ điển hình. Có rất nhiều trường hợp tài xế đậu xe trước cửa nhà dân và bị "cảnh cáo" bằng nhiều biện pháp, bao gồm cả đập phá, làm xước sơn, tạt sơn, sử dụng chất bẩn để đổ lên xe.
Tu y dap pha oto do truoc cua nha minh se bi phat ra sao?
Thọ cầm 3 thanh gỗ ra ngoài đường đập phá chiếc xe đang đậu cửa. 
Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu ôtô người khác đỗ trước cửa nhà, gây ảnh hưởng đến việc bán hàng hoặc đi lại, việc đầu tiên mà người dân nên làm là liên lạc với chủ xe để trao đổi, nhắc nhở. Nếu chủ xe không tiếp thu, chủ nhà liên hệ với lực lượng chức năng (CSGT, Công an phường, TTGT,…) đến giải quyết vụ việc.
Nếu hành vi đỗ xe của chủ xe không đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử lý. Tùy phạm vi dừng đỗ xe, chủ xe có thể bị xử phạt hành chính từ 400.000 đồng – 2.000.000 đồng.
Mọi hành vi tạt sơn, đập phá ôtô của người khác, ngay cả khi đậu xe trước cửa nhà mình là vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tu y dap pha oto do truoc cua nha minh se bi phat ra sao?-Hinh-2
 Mọi hành vi tạt sơn, đập phá xe của người khác, cả khi đậu xe trước cửa nhà mình là vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hành vi tạt sơn, đập phá xe ôtô trước cửa nhà nếu mức thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng sẽ xử phạt theo quy định tại Nghị định 144/2021 NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy và phòng chống bạo lực gia đình.
Nếu gây thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, người có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" với mức phạt 5 triệu đồng. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 10 - 20 năm, theo chia sẻ của luật sư Bình.
Được biết, các tuyến đường cho phép dừng, đậu xe thì tài xế có thể đậu trước nhà dân, nhà hàng, quán xá bởi lòng đường và vỉ hè là tài sản quản lý của nhà nước. Chủ nhà chỉ sở hữu hữu phần diện tích mà sổ đỏ quy định. Do đó, chủ nhà không có quyền ngăn cấm.
Thảo Nguyễn