Tất cả những câu hỏi trên được tờ WomansDay.com tập hợp thành 8 nghiên cứu gây sốc năm 2012.
Do dự trước đám cưới có thể dự đoán ly dị
Thái độ bồn chồn, lo lắng trước đám cưới khá phổ biến trong các cặp
đôi. Trong một nghiên cứu ở khu vực Los Angeles, có ít nhất một vợ hoặc
chồng trong 2/3 số người được hỏi trả lời có lo lắng trước hôn nhân.
Nhưng cũng nghiên cứu đó - công bố vào tháng 9 - trên tờ Journal of Family Psychology chỉ ra rằng cả đàn ông và phụ nữ
do dự trước đám cưới sẽ có tỷ lệ ly hôn cao hơn. Cho đến mốc 4 năm ngày
cưới, 12% số cặp đôi mà có một người lo lắng trước hôn nhân đề nghị
chia tay nhau. Nếu người vợ do dự trước cưới thì tỷ lệ chia tay còn cao
hơn nữa - 19% trong số họ đã đệ đơn ly hôn khi chưa được 4 năm chung
sống, cao gấp 2 lần so với những cô dâu không lo lắng. Có thể kết lại
rằng lo lắng không phải là cảm giác hoàn toàn bình thường. Hỡi những cô
gái, hãy lắng nghe trái tim mình.
|
Ảnh minh họa |
Hôn nhân có thể giúp bệnh nhân phẫu thuật tim sống lâu hơn
Hôn nhân kỳ diệu với những người bị bệnh tim nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Một nghiên cứu trên Tạp chí Y tế và hành vi xã hội cho thấy, người đã
kết hôn phải mổ động mạch vành có khả năng sống được 3 tháng sau phẫu
thuật cao gấp 3 lần người độc thân, và sống được 5 năm sau phẫu thuật
cao gấp 2,5 lần người độc thân.
Với phụ nữ, hôn nhân càng hạnh phúc, bền chặt, cơ hội sống sót sau
phẫu thuật càng lớn (trong khi đàn ông không phụ thuộc vào tình trạng
hôn nhân). Các nhà nghiên cứu cho rằng, một người bạn đời hỗ trợ cuộc
sống lành mạnh có tính quyết định đến sự hồi phục của bệnh nhân tim.
Đàn ông nên là người nói lời cầu hôn
Từng có tin đồn rằng Zsa Gabor, Britney Spears và Elizabeth Taylor
cầu hôn người đàn ông của họ. Nhưng các nhà nghiên cứu ở đại học
California không khuyên phụ nữ nên làm theo cách này. Không có sinh viên
độc thân
nào trong nghiên cứu của họ nghĩ rằng phụ nữ nên cầu hôn đàn ông. Ngoài
ra, 2/3 nhóm nghiên cứu đồng ý đàn ông nên là người chủ động. Thậm chí
ngay cả ở môi trường cởi mở như đại học - nơi nghiên cứu được tiến hành -
cũng cho cho thấy truyền thống dường rất khó bị phá vỡ, ít nhất với hôn
nhân.
Thiết lập mối quan hệ với bố mẹ chồng/vợ có thể thay đổi tỷ lệ ly hôn
Trong một nghiên cứu kéo dài 26 năm của tiến sĩ Terri Orbuch, công bố
vào tháng 11, đã chỉ ra rằng những người chồng có quan hệ tốt với cha
mẹ vợ sẽ giảm thiểu nguy cơ ly dị lên tới gần 20%. Nhưng người vợ thân
thiện với cha mẹ chồng sẽ có tỷ lệ ly hôn nhiều hơn 20%. Tại sao lại như
vậy? Tiến sĩ Terri Orbuch giải thích rằng người vợ có thể nghĩ gia đình
chồng chọc ngoáy vào đời sống của mình, trong khi các ông chồng có xu
hướng không quan trọng việc này. Vì thế, nên xây dựng ranh giới với gia
đình chồng và không nhượng bộ có thể giúp cho hôn nhân của bạn.
Không có những điều như tuần trăng mật
Có thật lúc mới cưới sẽ hạnh phúc? Không hẳn vậy... Theo một nghiên
cứu công bố tháng 11 của Trung tâm chất lượng cuộc sống Australia thì
các cặp vợ chồng mới cưới không hạnh phúc như ta thường nghĩ. Khi được
yêu cầu đánh giá hạnh phúc hôn nhân của mình từ 1 đến 100 thì các cặp
đôi mới kết hôn trong một năm đánh giá trung bình là 73,9. Trong khi cặp
kết hôn
được 40 năm hoặc hơn đánh giá là 79,8. Tiến sĩ nghiên cứu Melissa
Weinberg giải thích, người mới cưới phải trải qua giai đoạn "tàn dư đám
cưới ", phải đối mặt với các quyết định khó khăn và bước sang giai đoạn
chuyển tiếp là vợ là chồng. Điều đó khiến mức độ hạnh phúc thấp hơn.
Phụ nữ gần ly hôn làm việc nhiều hơn
Nếu hôn nhân của bạn đang khó khăn, bạn có nghĩ là nên ở cơ quan
nhiều hơn. Và đúng như vậy, theo một nghiên cứu trên một ẩn phẩm của Tạp
chí Kinh tế Châu Âu, tháng 11/2012, cho thấy cứ tăng 1% nguy cơ ly dị
thì phụ nữ sẽ làm thêm 12 phút mỗi tuần.
Tiến sĩ Berkay Ozcan - trưởng nhóm nghiên cứu giải thích, khi mà xuất
hiện bóng ma ly hôn, người phụ nữ làm việc nhiều hơn không phải để
thoát khỏi chuyện đó mà là một "hình thức bảo hiểm". Tức, họ muốn kiếm
nhiều tiền hơn hoặc củng cố vị trí công việc, phòng trường hợp khi ly dị
sẽ mất đi khoản thu nhập từ chồng mang lại.
Người có gia đình nhiều khả năng được tuyển dụng
Bạn đang cần một công việc? Cưới vợ có thể giúp bạn. Trong báo cáo
tháng 10 của Viện thống kê quốc gia ở Pháp cho thấy, người lập gia đình
trong độ tuổi 30 - 54 tuổi đang làm việc chiếm ngần 95%. Người độc thân
cùng độ tuổi đang có việc lần lượt là 77% với nam và 78% với nữ. Mặc dù
có nhiều yếu tố gây nên tình trạng thất nghiệp nhưng sự hỗ trợ từ gia
đình cũng là một động lực mạnh mẽ để đảm bảo cho một công việc.
Vợ chồng chia sẻ việc nhà nhiều khả năng ly dị
Thật
là đáng buồn nhưng có thể là sự thật. Theo một nghiên cứu của Nauy vào
tháng 8, việc chia nhỏ việc nhà hoặc giao việc nhà cho chồng có thể làm
tăng nguy cơ chia tay. Theo đó, những cặp vợ chồng phân chia việc nhà có
khả năng
ly hôn
cao hơn 50% so với các cặp mà vợ làm phần lớn việc nhà. Thậm chí tỷ lệ
này còn tăng lên khi đàn ông làm nhiều việc nhà. Tuy nhiên điều này
không có nghĩa là các cặp vợ chồng không nên phân chia việc nhà như
nhau. Nó đơn giản chỉ ngụ ý rằng các cặp vợ chồng hiện đại - những cặp
không coi việc nhà chỉ là của phụ nữ - cũng là những người không xem
trọng hôn nhân truyền thống và ít sợ ly hôn.
TIN LIÊN QUAN
NỔI BẬT CHUYÊN MỤC
Theo VnExpress