Hiểu quan niệm không quay đầu về hướng Tây

Google News

(Kiến Thức) - Quan niệm cho rằng không quay giường ngủ về hướng Tây thì bởi ba lý do. Đó là gì?

 Ảnh minh họa.
Bạn đọc Nguyễn Hữu Tường (Hoàng Mai, Hà Nội) hỏi: Tôi sinh năm 1986. Giường ngủ của tôi đang kê ở vị trí chéo góc với cửa phòng và quay về hướng Tây. Tuy nhiên, tôi đọc được trong một bài báo nói rằng "không nên kê giường ngủ quay về hướng Tây". Không biết như vậy có đúng không? Xin chuyên gia cho lời khuyên.
Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, bạn sinh năm 1986 phi cung Khôn thuộc Tây tứ mệnh. Cách kê giường của bạn hiện nay đang được cả về vị trí và hướng. 
Còn quan niệm cho rằng không quay giường ngủ về hướng Tây thì bởi ba lý do sau: Thứ nhất, tương truyền rằng thế giới cực lạc ở phương Tây, vì vậy trong dân gian thường nói "đi Tây thiên hoặc đi chầu Phật" để chỉ cái chết, vì vậy mới cho rằng nằm ngủ quay đầu về phía Tây là không tốt. 
Thứ hai, vì mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây, phía Tây là hướng mặt trời lặn, là phương suy tàn tối tăm, vì vậy không nên quay đầu về phía Tây, nếu không sẽ bất lợi cho sức khoẻ và sự nghiệp. 
Thứ ba, vào mùa hè, ánh mặt trời phía Tây hết sức chói chang, do nằm ngủ quay đầu về phía Tây dễ bị nắng chiếu mà trúng nắng ngã bệnh. 
Hai quan niệm đầu rất cảm tính không khoa học. Riêng trường hợp bị nắng chiếu vào thì có thể khắc phục bằng cách dùng rèm bằng vải dày che chắn cửa sổ và các biện pháp làm mát khác. Vì vậy, bạn không nên quá lo lắng với cách kê giường của mình.
Vân Đài

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

TT -

Chói mắt
Đơn giản thôi. Khi ngủ, quay đầu về hướng Tây, tức là mắt nhìn về hướng Đông. Khi trời hừng đông, lúc này còn sớm mắt mình dễ bị chói nên dễ thức giấc. Cái này phù hợp với những người "ngủ nướng".

Hiển thị thêm bình luận