Tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa hạ thủy trong hôm nay

Google News

(Kiến Thức) - Truyền thông Nga cho biết, tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa của Việt Nam sẽ được hạ thủy vào ngày hôm nay tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi. 

Đây là chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 đóng cho Việt Nam theo hợp đồng mua 6 chiếc được ký kết với Nga năm 2009 với tổng trị giá gần 2 tỷ USD. Sau khi hạ thủy, tàu sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại và thực hiện các thử nghiệm ban đầu tại cảng nhà máy.
Dự kiến, tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa được chuyển giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong năm 2015.
Trước đó, ngày 24/3, Đài tiếng nói nước Nga cho biết rằng, đã bàn giao kỹ thuật cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tàu ngầm Kilo thứ 3 mang tên HQ-184 Hải Phòng.
Ảnh minh họa.
Hiện tại tàu HQ-184 Hải Phòng đang chờ đợi thủy thủ đoàn Việt Nam. Qui trình thực hành ven biển dành cho các thủy thủ sẽ bắt đầu trong nửa cuối tháng 5/2013. Dự kiến, tàu sẽ chính thức được bàn giao cho Việt Nam vào tháng 11/2014.
Về phần 2 chiếc tàu ngầm Kilo còn lại, theo truyền thông Nga, đến tháng 12/2014 sẽ tiến hành lắp ghép các phân đoạn tàu ngầm thứ 5 HQ-186 Đà nẵng.
Với chiếc thứ 6 mang tên HQ-187 Bà Rịa – Vũng Tàu, lễ cắt thép đóng tàu đã diễn ra vào tháng 2/2013 ở nhà máy Admiralty Verfi. Dự kiến, việc khởi đóng chính thức sẽ bắt đầu trong tháng 7 năm nay. Hai chiếc tàu này sẽ được bàn giao cho Việt Nam trong năm 2016.
Tàu ngầm Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) có chiều dài 74m, rộng 10m, lặn sâu tối đa 300m, hoạt động liên tục 45 ngày.
Bình luận đánh giá về các tàu ngầm Kilo xuất khẩu cho Việt Nam, ông Igor Korotchenko - Trung tâm Nga Phân tích buôn bán vũ khí thế giới cho biết: “những tàu ngầm mà Việt Nam đặt mua là một trong những đề án tốt nhất của Nga. Chúng không chỉ được trang bị thủy lôi và ngư lôi mà còn cả tổ hợp tên lửa tấn công Klub-S”. Điều này cho phép tàu tiêu diệt một loạt các mục tiêu mặt đất, các mục tiêu trên biển cũng như dưới nước”.
 Tàu ngầm HQ-183 TP HCM.
Ông này cho biết thêm, tổ hợp tên lửa Klub-S có khả năng bắn đến khoảng cách 300km. Còn bản thân tàu ngầm thì đặc biệt với độ ồn rất thấp, làm việc phát hiện chúng bằng các phương tiện kỹ thuật thủy âm trở nên cực khó khăn và khiến các chuyên gia phương Tây phải gọi chúng là “những hố đen trong đại dương”.
“Việt Nam đang ở trong khu vực mà những tranh chấp lãnh thổ, chủ yếu là ở khu vực thềm lục địa và vùng biển đảo, đang ngày một trầm trọng thêm trong những năm gần đây. Ở khu vực đang diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang, gần như tất cả các nước đều xây dựng lực lượng hải quân hùng hậu cho mình. Trong trường hợp này, sự hiện diện của lực lượng tàu ngầm sẽ là một đảm bảo cho việc không ai sẽ có thể gây áp lực quân sự với Việt Nam. Sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm tạo cho Việt Nam khả năng kiềm chế và chống lại những tay chơi lớn đang theo đuổi những lợi ích của mình trong khu vực”, Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Korotchenko.
Hoàng Lê