Cận cảnh diễn tập của sư đoàn bộ binh chủ lực Việt Nam

Google News

Quân khu 1 vừa chỉ đạo Sư đoàn bộ binh 3 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên thực địa.

Quân khu 1 vừa chỉ đạo Sư đoàn bộ binh 3 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên thực địa, có một trung đoàn thực binh, một tiểu đoàn bắn đạn thật với mật danh DT2-21.
Cuộc diễn tập nhằm đánh giá trình độ, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến; bồi dưỡng nội dung, phương pháp tổ chức chuẩn bị chiến đấu; rèn luyện nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng quân, binh chủng và thực hành bắn đạn thật cho người chỉ huy, cơ quan và đơn vị.
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 thực hành vượt sông chiến đấu
Thực hiện kế hoạch diễn tập, Sư đoàn 3 đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; cơ động lực lượng, phương tiện, thực hành vượt sông và hành quân vào khu vực tập kết; tổ chức xây dựng công sự trận địa, làm công tác chuẩn bị, thực hành chiến đấu.
Tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh thực hành tiến công đánh địch phòng ngự tại địa hình trung du”, được tăng cường hỏa lực chi viện của Bộ Quốc phòng và Quân khu.
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-2
Bộ binh phối hợp cùng xe tăng xung phong đánh chiếm mục tiêu
Thực hành đề mục, Sư đoàn 3 đã chỉ huy Trung đoàn bộ binh 12 sử dụng lực lượng của Tiểu đoàn 4, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng không quân của Quân chủng Phòng không - Không quân, lực lượng phòng không, pháo binh của Quân khu, lực lượng tăng - thiết giáp của Binh chủng Tăng - Thiết giáp tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu.
Sau gần 10 ngày luyện tập các hình thái chiến thuật và thực binh bắn đạn thật, đề mục diễn tập đã thành công, đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Quá trình diễn tập, chỉ huy, cơ quan đã nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến; phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, linh hoạt, thực hiện đúng thứ tự các bước.
Hệ thống văn kiện, kế hoạch được xây dựng đúng quy định công tác tham mưu tác chiến, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy được khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa bộ binh với các đơn vị binh chủng.
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-3
Chỉ huy Sư đoàn 3 triển khai nhiệm vụ cho các đơn vị trong cuộc diễn tập
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-4
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 tổ chức hành quân rèn luyện vượt qua những cung đường khó
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-5
Bộ phận hậu cần sử dụng bếp Hoàng Cầm nấu ăn phục vụ bộ đội
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-6
Thực hành vượt sông chiến đấu
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-7
Lực lượng thọc sâu xung phong đánh chiếm mục tiêu, làm chủ trận địa
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-8
Các phân đội hỏa lực nổ súng chế áp, tiêu diệt mục tiêu
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-9
Chỉ huy Trung đoàn 12 chỉ huy các đơn vị xung phong đánh địch
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-10
Cờ chiến thắng tung bay trên điểm cao
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-11
Cờ chiến thắng tung bay trên điểm cao
Can canh dien tap cua su doan bo binh chu luc Viet Nam-Hinh-12
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập
Theo Bùi Hiệp - Nguyễn Minh/Tiền Phong