Hải quân Nga mua 73 ngư lôi săn ngầm UET-1 cực kỳ bí ẩn

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định chi 126,5 triệu USD mua 73 ngư lôi UET-1 từ nhà sản xuất vũ khí lâu đời Zavod Dagdizel. Thông số UET-1 tới nay vẫn là vô cùng bí ẩn, chỉ biết nó có cỡ nòng 533mm.

Theo tạp chí Jane's, nhà sản xuất vũ khí dưới nước lâu đời nhất ở Nga - JSC Zavod Dagdizel vừa ký thành công một hợp đồng cung cấp 73 ngư lôi UET-1 cho Hải quân Nga.
"Hợp đồng có thời hạn 5 năm trị giá 7,2 tỷ rub (khoảng 126,5 triệu USD) dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023", Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ hôm 28/2.
 
Trả lời hãng thông tấn TASS, Trung tướng Anatoly Gulyaev - người đứng đầu bộ phận vũ khí khí tài Quân đội Nga cho hay, ngư lôi UET-1 sẽ thay thế loại USET-80 đang phục vụ trong Hải quân Nga.
JSC Zavod Dagdizel hiện đã bắt tay vào việc sản xuất hàng loạt các linh kiện của UET-1 vì ngư lôi được lên kế hoạch thử nghiệm vào năm 2019.
Thông số kỹ thuật của UET-1 tới nay vẫn là điều bí ẩn, chỉ biết rằng nó được phân loại ngư lôi chống ngầm hạng nặng, đường kính 533mm sở hữu tầm bắn, tốc độ và khả năng phát hiện mục tiêu dưới nước vượt xa USET-80.
USET-80 là một trong những loại ngư lôi 533mm hiện đại nhất, trang bị cho các tàu ngầm chủ lực Hải quân Nga hiện nay. Nó được sản xuất từ thời Liên Xô với trọng lượng tới 2 tấn, dài 7,9m, mang khối thuốc nổ 300kg với tầm bắn 20km, tốc độ hành trình 40-50 hải lý/h. USET-80 trang bị đầu nổ sóng âm chủ động/bị động, có khả năng xuyên sâu xuống 400m.
Mời độc giả xem video: Hải quân Nga bắn thử nghiệm ngư lôi chống ngầm. (Nguồn Warthog Defense)
Gia Bảo