Hải quân Nga tập trận tại Biển Đen

Google News

Ngày 29/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng hải quân và tàu chiến nước này bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại Biển Đen. 

Hai quan Nga tap tran tai Bien Den
Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường Admiral Makarov của Nga tới Vịnh Sevastopol tham gia Hạm đội Biển Đen ngày 5/10/2018. Ảnh: Reuters/ T 
Tham gia cuộc tập trận có các trực thăng, máy bay chiến đấu và hơn 20 tàu của Hạm đội Biển Đen Nga, trong đó có tàu khu trục, tàu tên lửa, tàu sân bay. Cuộc tập trận sẽ tập trung vào nội dung chiến đấu của hải quân, phòng vệ chống máy bay và chống sự phá hoại trên biển.
Hải quân Nga tiến hành tập trận ngay sau khi cuộc tập trận hải quân chung thường niên mang tên Sea Breeze 2020 ở Biển Đen do Ukraine và Mỹ đồng tổ chức kết thúc ngày 27/7. Tham gia cuộc tập trận kéo dài 1 tuần này có khoảng 2.000 quân nhân cùng với hơn 20 tàu chiến và máy bay của 8 nước gồm Ukraine, Mỹ, Bulgaria, Gruzia, Tây Ban Nha, Na Uy, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Tập trận thường niên Sea Breeze được tổ chức từ năm 1997.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Ukraine cũng như phương Tây chưa có dấu hiệu cải thiện kể từ khi rơi vào căng thẳng năm 2014 liên quan việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen, đặc biệt vụ việc năm 2018 lực lượng Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine ngoài khơi bán đảo Crimea.
Theo Nguyễn Hằng/TTXVN