Hai tàu hiện đại nhất của CSB Việt Nam hoạt động tuyệt vời

Google News

Sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 8005 và 7011 nhanh chóng huấn luyện, đến nay đã làm chủ, khai thác tốt các trang thiết bị hiện đại.

Hai tàu Cảnh sát biển 8005 và 7011 là 2 chiếc tàu hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thuộc biên chế Hải đội 302, Vùng Cảnh sát biển 3.
Hai tau hien dai nhat cua CSB Viet Nam hoat dong tuyet voi
2 tàu CSB 8005 và 7011 tại Hải đội 302 Vùng Cảnh sát biển 3.
Tàu vận tải tổng hợp Cảnh sát biển 7011 dài gần 90m, chiều rộng lớn nhất gần 14m, chịu được sóng, gió cấp 9 – 11, trọng tải gần 3.000 tấn, là tàu lớn nhất của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Trong khi đó, tàu Cảnh sát biển 8005 được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, tốc độ 21 hải lý/giờ, chịu được sóng cấp 9, gió cấp 12.
Hai tau hien dai nhat cua CSB Viet Nam hoat dong tuyet voi-Hinh-2
 CSB 7011 là tàu vận tải tổng hợp của Cảnh sát biển, cung cấp dầu, nước ngọt, thực phẩm cho các tàu khác trên biển.
Thượng úy Bùi Trọng Hà, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 8005 cho biết, sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sỹ của tàu đã nhanh chóng huấn luyện, đến nay đã làm chủ, khai thác tốt các trang thiết bị trên tàu.
“Sau khi tiếp nhận tàu từ Nhà máy Sông Thu, cán bộ, chiến sỹ của tàu đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển tại vùng biển Trường Sa và DK1" - Thượng úy Bùi Trọng Hà nói và cho biết thêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tàu đã trực tiếp cứu 1 tàu cá của ngư dân thành phố Hồ Chí Minh bị nạn.
Theo Thái Bình/VOV-Miền Trung