Khai mạc Army Games 2020: Trung tướng Ngô Minh Tiến làm trưởng đoàn Việt Nam

Google News

Chiều 23/8, tại Liên bang Nga, diễn ra lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020. Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn tham dự lễ khai mạc.

Army Games 2020 có sự tham gia của hơn 130 đội tuyển đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo kế hoạch, đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam sẽ tham gia tranh tài trong 11 cuộc thi và tham gia Liên hoan văn hóa “Tình bạn không biên giới” được tổ chức ở Nga, Belarus và Uzbekistan. Các cuộc thi nhận được nhiều sự trông đợi tại hội thao lần này là Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon), Bếp dã chiến, Bắn tỉa “Ranh giới xạ thủ”…
Cùng ngày, lễ khai mạc Army Games 2020 cũng diễn ra tại các thao trường ở Belarus, nơi có sự tham gia của đội tuyển Bắn tỉa và đội tuyển Thông tin liên lạc của QĐND Việt Nam. Riêng tại Uzbekistan, nơi đội tuyển Quân y của QĐND Việt Nam tham gia cuộc thi “Tiếp sức quân y”, lễ khai mạc Army Games 2020 sẽ diễn ra sau một ngày.

Khai mac Army Games 2020: Trung tuong Ngo Minh Tien lam truong doan Viet Nam

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 13 giờ (giờ Liên bang Nga)
Army Games 2020 do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì tổ chức, đánh dấu lần thứ ba QĐND Việt Nam cử lực lượng tham gia. Army Games 2020 sẽ chứng kiến số lượng đội tuyển của QĐND Việt Nam tham gia tranh tài nhiều nhất từ trước tới nay, trong đó có nhiều đội tuyển lần đầu tham gia như Pháo binh, Huấn luyện chó nghiệp vụ, Thông tin liên lạc.

Ngay sau lễ khai mạc Army Games 2020, cuộc thi “Xe tăng hành tiến” chính thức khởi động với phần thi đấu của lượt 1, bảng 1, gồm các đội tuyển: Trung Quốc, Azerbaijan, Serbia và Belarus. Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu tại bảng 2 với các đội tuyển đến từ Lào, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia, Nam Ossetia, Congo và Qatar. Xe tăng đội tuyển Việt Nam sử dụng tại vòng loại được sơn màu vàng.

Khai mac Army Games 2020: Trung tuong Ngo Minh Tien lam truong doan Viet Nam-Hinh-2

Chiến đấu cơ quân đội Nga bay biểu diễn tại lễ khai mạc
Động viên đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2020 và Diễn đàn quân sự Army-2020, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng khẳng định: Việc tham gia hai sự kiện này là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng, tiếp tục là điểm nhấn trong Năm hữu nghị Việt - Nga (2019-2020), nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950-2020).
Đây là cơ hội để tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa QĐND Việt Nam với quân đội các nước; là cơ hội để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm luyện tập, tổ chức và tham gia hội thao quân sự quốc tế, cũng như khai thác, bảo đảm khí tài chuyên dụng.

Khai mac Army Games 2020: Trung tuong Ngo Minh Tien lam truong doan Viet Nam-Hinh-3

Ngay sau lễ khai mạc Army Games 2020, cuộc thi “Xe tăng hành tiến” chính thức khởi động với phần thi đấu của lượt 1, bảng 1, gồm các đội tuyển: Trung Quốc, Azerbaijan, Serbia và Belarus.
Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị đoàn QĐND Việt Nam và mỗi cá nhân đoàn kết, thống nhất, góp phần tôn vinh hình ảnh QĐND Việt Nam trên đấu trường hội thao quân sự quốc tế và khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm của QĐND Việt Nam cũng như củng cố quan hệ hữu nghị với quân đội các nước.

11 cuộc thi đoàn QĐND Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games 2020 gồm: Xe tăng hành tiến; Kíp xe công binh “Lộ trình an toàn”; Kíp xe trinh sát hóa học “Môi trường an toàn”; Đơn vị cứu hộ cứu nạn “Vùng tai nạn”; Huấn luyện chó nghiệp vụ “Người bạn trung thành”; Chuyên gia quân lương “Bếp dã chiến”; Khẩu đội súng cối “Pháo thủ giỏi”, “Bầu trời quang đãng”; Bắn tỉa “Ranh giới xạ thủ”; Bộ đội thông tin “Kỹ năng thành thục”; Chuyên gia trung cấp quân y “Tiếp sức quân y”.

 

Theo Nguyễn Minh/Tiền Phong