Mỹ ra mắt súng tiểu liên Sig Sauer cỡ đạn 6.8mm cực dị

Google News

Quân đội Mỹ vừa qua đã cho ra mắt tiểu liên tự động Sig Sauer mới cùng một cỡ đạn mới, chỉ sau hơn 2 năm phát triển.

Quân đội Mỹ vừa qua đã cho ra mắt tiểu liên tự động Sig Sauer mới cùng một cỡ đạn mới, chỉ sau hơn 2 năm phát triển, trở thành cải tiến “mang tính cách mạng” cho các lực lượng bộ binh.

“Chúng tôi đã sở hữu một mẫu tiểu liên tự động cùng với cỡ đạn mới lần đầu tiên sau 65 năm. Đây là một phát triển mang tính cách mạng,” ông William Boruff, Giám đốc Ban Vũ khí và Đạn dược Mỹ cho biết. “Chúng tôi đã đạt kết quả này chỉ sau 27 tháng.”

Quân đội Mỹ cho biết, hợp đồng cho Vũ khí Tổ đội Thế hệ Tiếp theo (Next Generation Squad Weapon – NGSW) sẽ do Sig Sauer đảm nhiệm sản xuất. Mẫu tiểu liên này sẽ có phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản tự động, cả hai đều sẽ sử dụng đan cỡ 6.8mm với sức sát thương lớn hơn so với cỡ đạn 5.56mm tiêu chuẩn được sử dụng trong 65 năm qua.

Hoàng Anh (theo Sputnik)