Vụ mua bán trẻ em ở Bồ Đề: GHPG nói gì về sư Đàm Lan?

Google News

(Kiến Thức) - "Ni sư Thích Đàm Lan là người có cái tâm rất tốt. Tôi không nghĩ sư liên quan tới vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề".

Thông tin một bảo mẫu ở chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) bị công an bắt vì hành vi mua bán trẻ em đang khiến dư luận thực sự sốc và phẫn nộ. Mặc dù việc sư trụ trì Thích Đàm Lan có liên quan tới việc này hay không vẫn đang được cơ quan công an điều tra, song vụ việc trên lại một lần nữa làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào đạo Phật. Chiều 6/8, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xung quanh vấn đề này.
 Sư trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan. 
Hòa thượng Thích Gia Quang cho rằng, trong vụ lùm xùm liên quan đến chùa Bồ Đề vừa qua, cơ quan điều tra đã làm việc theo quy trình, minh bạch, vào cuộc kịp thời khi một số người dân và báo chí lên tiếng, song cũng không vội vã kết luận mà điều tra rất cẩn trọng để có thể đưa ra những kết luận xác đáng.
Theo Hòa thương Thích Gia Quang, thật ra trong hoạt động từ thiện của Giáo hội, việc làm từ thiện của Chùa Bồ Đề vẫn được nhắc đến. Giáo hội biết việc chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già neo đơn, nhưng Giáo hội không phải là cơ quan chuyên môn như Bộ Lao động để có phòng, ban chức năng chuyên đi kiểm tra về sự đúng sai của sự việc. Thế nên khi vụ mua bán trẻ em xảy ra tại đây bị cơ quan điều tra và báo chí phanh phui, Giáo hội mới biết đến.
Hòa thượng Thích Gia Quang cũng cho biết, sư trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên ông cũng có thời gian dài quen biết và tiếp xúc với ni sư Đàm Lan.
“Ni sư Thích Đàm Lan là người rất tốt, có cái tâm từ thiện. Sư Đàm Lan từng chia sẻ với tôi về tâm nguyện cưu mang những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh. Ni sư có ý nghĩ đó từ khi còn nhỏ, đến khi xuất gia thì ước vọng đó càng lớn lao. Khi tiếp quản chùa Bồ Đề, ni sư đã từng bước thực hiện mơ ước đó. Chùa Bồ Đề nhận nuôi trẻ mồ côi cũng hơn 20 năm nay rồi. Lúc đầu khi nhận nuôi các em nhỏ mồ côi, chùa Bồ Đề cũng nhận giúp huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) nuôi dưỡng những trẻ khó khăn, trẻ tật nguyền vì nhiễm chất độc màu da cam do huyện yêu cầu. Tiếng tăm của chùa Bồ Đề càng ngày càng được nhiều người biết đến. Theo đó cũng ngày một nhiều người tìm đến chùa để nương tựa, không chỉ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ lang thang cơ nhỡ mà cả những người già cô đơn không nơi nương tựa.
 Hòa thượng Thích Gia Quang. 
Tôi không nghĩ là ni sư Thích Đàm Lan liên quan tới vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề vừa qua. Có thể do khâu quản lý của ni sư không tốt nên mới để xảy ra những vụ việc như vậy. Nhưng điều này là có thể hiểu được bởi dù sao việc nuôi dưỡng, quản lý cả một trung tâm trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ và những bảo mẫu chăm sóc các bé, nếu không có sự chung tay của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thì sẽ rất khó mà làm tốt được, rất khó để kiểm soát được việc bị kẻ xấu lợi dụng.
Trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ni sư Đàm Lan là người rất tích cực trong công tác xã hội thông qua những việc làm cụ thể chứ không phải là báo cáo suông. Thực tế thì Ni sư Thích Đàm Lan đã được công nhận là công dân Thủ đô tiêu biểu. Chúng ta đều biết rằng để có được những danh hiệu đó thì không phải là dễ”, Hòa thượng Thích Gia Quang chia sẻ.
Cũng theo Hòa thượng Thích Gia Quang, sự việc lùm xùm về vụ mua bán trẻ em liên quan tới chùa Bồ Đề khiến ông rất buồn và phiền lòng. Nhất là thời gian qua có không ít sự việc gây rúng động dư luận liên quan tới các vị tăng ni như sư thầy đánh người, dỡ tượng cổ thờ tượng mình, về làng đòi ô tô, hay sư làm người yêu có thai, giết rồi phi tang xác… Không ít thì nhiều, những sự việc trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới Phật giáo. Tuy nhiên, đây chỉ là các trường hợp thiểu số, “con sâu làm rầu nồi canh”, “rất mong người dân và truyền thông đại chúng suy xét sâu xa vấn đề và thông cảm. Qua những sự việc này, về phía Giáo hội Phật giáo cũng sẽ nhìn nhận lại để rút kinh nghiệm. Đây là bài học rất sâu sắc trong vấn đề quản lý. Trong thời gian tới Giáo hội sẽ ban hành văn bản gửi đến tất các các Giáo hội của các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát và báo cáo lại việc làm tự thiện để có phương hướng hoạt động cụ thể. Đồng thời, các Giáo hội địa phương cũng phải tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất những thủ tục cần thiết.
Minh Hiếu