Bịt mũi nhìn dân Thủ đô “bơi” trên dòng nước thối

Google News

Trời không mưa nhưng các hộ dân ở ngõ 167 phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đang phải "bơi" trên dòng nước xú uế.

(Kienthuc.net.vn) - Trời không mưa nhưng các hộ dân ở ngõ 167 phố Tây Sơn, phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) đang phải “bơi” trên dòng nước bẩn.
 
Trưa 25/11, theo ghi nhận của Kiến Thức, tại ngõ 167 phố Tây Sơn, nước thải ứ đọng bốc mùi, khiến môi trường khu vực này trở nên xú uế, hôi thối…gây rất nhiều khó khăn cho người dân khu vực, đặc biệt người già, trẻ nhỏ. Nhiều người mới đến đầu ngõ đã phải bịt mũi, nhăn mặt…
Nước thối bủa vây lối vào nhà của người dân
Nước thải bủa vây lối vào nhà của người dân
 
Đây là con ngõ duy nhất thông ra đường Tây Sơn và các con đường khác nhưng một đoạn hơn 200m lại đang bị ngập trong nước thải.

Anh Bùi Văn Minh, người dân tại khu vực cho biết: “Mấy ngày nay, nước bẩn ngập lênh láng. Không thể tưởng tượng được giữa Thủ đô lại có một con ngõ tràn ngập nước thải kinh hoàng như thế này. Mùi xú uế xông hết cả vào nhà”.

Việc đi lại rất khó khắn
Việc đi lại với người dân rất khó khăn
Chị Hoàng Loan bức xúc nói: “Nước thải ứ đọng lại mấy ngày qua, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước thải dềnh lên mặt ngõ là do hệ thống đường thoát nước xuống cấp quá mức”.

Rác nổi lênh bênh trên mặt nước
Rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước
 
Theo chị Loan, sau khi người dân khu vực phản ánh đến cơ quan chức năng, công nhân thoát nước có được điều đến để nạo vét, khơi dòng chảy. Tuy nhiên, việc làm này chỉ được dăm ba bữa, nửa tháng rồi đâu lại vào đó.
 
Dòng nước thối kéo dài hơn 200m
Dòng nước ngập kéo dài hơn 200m
Nước thối phong tỏa, hàng quán ế khách
Nhiều hàng quán ế khách vì bị nước ngập xung quanh.
Ra càng khó, vào không song
Đường ra khó, đường vào cũng... không xong
Khẩn trương nạo vét
 
Rác thải bẩn được công nhân thoát nước múc lến...
 
...ôi thối quá đi mất
Công nhân thoát nước khẩn trương nạo vét cống
Xe hút nước, hút phế thải đến hiện trường
Xe hút nước, hút phế thải đến hiện trường