“Đường lưỡi bò Trung Quốc là phi pháp, ngớ ngẩn“

Google News

"Đường chín đoạn" hoàn toàn không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và luật biển", một giáo sư người Mỹ  cho biết trong một diễn đàn về vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

Giáo sư John Norton Moore tuyên bố, cái gọi là "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc vẽ ra để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông thật sự ngớ ngẩn, lố bịch.

John Norton Moore, Giáo sư về luật tại Trung tâm Luật an ninh quốc gia và Walter L. Brown, Giám đốc Trung tâm Luật và chính sách biển thuộc đại học Virginia, Hoa Kỳ đã lên tiếng khẳng định, cái gọi là "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc vẽ ra để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông thật sự ngớ ngẩn, lố bịch và vô căn cứ.

"Đường chín đoạn (tên gọi khác của đường lưỡi bò, đường chữ U) hoàn toàn không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và luật biển", Giáo sư Moore cho biết trong một diễn đàn về vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông tại Trung tâm Stimson, Washington.

Các đòi hỏi ưu sách về "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông phải phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) để đảm bảo tự do hàng hải trên thế giới, học giả này cho biết thêm, đồng thời khẳng định Mỹ cũng nên phê chuẩn tham gia UNCLOS.

Nếu không tham gia UNCLOS, theo Giáo sư Moore, Mỹ sẽ tự làm "tê liệt" khả năng của mình để đối phó với các vấn đề trên biển. Về phần mình Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo gửi Quốc hội Mỹ, Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện liên tục của các tàu Hải giám, Ngư chính ngoài Scarborough kể từ khi chiếm quyền kiểm soát từ Philippines hồi tháng 5 năm ngoái.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận giới chức Trung Quốc coi Biển Đông là "lợi ích cốt lõi" của họ, đồng thời tuyên bố rằng sẽ sẵn sàng đối phó với bất cứ hành động nào thách thức cái gọi là "lợi ích cốt lõi" này.

TIN LIÊN QUAN


ĐANG ĐỌC NHIỀU
Theo GDVN