Báo nước ngoài đưa tin về kỉ niệm Quốc khánh 2/9 của VN

Google News

(Kiến Thức) - Báo chí thế giới đồng loạt đăng tải thông tin về lễ mít-tinh, diễu hành, diễu binh kỉ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

Hãng thông tấn Đức DPA ngày 2/9 vừa đăng tin bài mang tựa đề "Military parade marks 70th anniversary of Vietnam’s independence" (tạm dịch: Diễu binh kỉ niệm 70 năm độc lập Việt Nam).
Bao nuoc ngoai dong loat dua tin ve ki niem Quoc khanh 2/9 (*)
Tin về lễ mít-tinh, diễu hành, diễu binh kỉ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Việt Nam trên DPA.
"Đám đông người dân tập trung ở khắp các ngả đường thành phố 1.000 năm tuổi hôm thứ Tư (ngày 2/9) để xem diễu binh 70 năm Quốc khánh CHXHCN Việt Nam. Bằng loạt bắn 21 phát đại bác ở Hoàng thành Thăng Long, lễ mít-tinh, diễu hành, diễu binh với sự tham gia của 30.000 người chính thức bắt đầu lúc 7h (giờ địa phương) ở Quảng trường Ba Đình, nơi cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào đúng ngày này cách đây 70 năm", trích tin đăng trên DPA.
 Tờ Channel Nesws Asia đưa tin về lễ diễu hành, diễu binh 70 năm Quốc khánh Việt Nam.
"Vietnam military might on display for National Day" (tạm dịch: Sức mạnh Việt Nam trong Ngày Quốc khánh) là tít bài đăng trên tờ Channel News Asia ngày 2/9.
Tờ báo có đoạn viết: "Việt Nam đã kỉ niệm 70 năm Quốc khánh bằng lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn hôm 2/9 ở Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn người thuộc lực lượng vũ trang và lực lượng quần chúng thuộc tất cả các tầng lớp xã hội. Chủ đề của buổi lễ trên là "thúc đẩy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa".
Còn tờ nhật báo Thụy Sĩ Blick cũng trong dịp này có tin bài liên quan với tít bài là "70 Jahre Unabhängigkeitserklärung: Vietnams Soldaten defilieren zum Jahrestag" (tạm dịch: 70 năm Quốc khánh: Việt Nam diễu hành, diễu binh vào nhân dịp kỉ niệm). Báo có đoạn viết rằng, Việt Nam đã tiến hành cuộc diễu hành, diễu binh với sự tham gia của hơn 30.000 người thuộc lực lượng vũ trang và lực lượng quần chúng từ tất cả mọi tầng lớp xã hội ở Quảng trường Ba Đình hôm 2/9 để kỉ niệm 70 năm Quốc khánh.
Ngoài ra, các hãng thông tấn, đài truyền hình quốc tế uy tín như Reuters, CNN (tiếng Indonesia), Bangkok Post, Tân Hoa Xã, NBC News, Business Standard, The Economic Times ... trên khắp thế giới cũng đưa tin về đại lễ kỉ niệm 70 năm Quốc khánh ở Việt Nam.
Cụ thể, theo Tân Hoa Xã, nước Việt Nam đã tổ chức cuộc diễu binh, diễu hành để kỉ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào 2/9/1945.
Ảnh chụp màn hình tin viết về lê diễu hành, diễu binh mừng 70 năm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam trên Tân Hoa Xã.
Tân Hoa Xã còn cho hay, ngoài buổi lễ này, một loạt các hoạt động cũng diễn ra trên khắp đất nước Việt Nam, bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh và tư liệu về cuộc Cách mạng Tháng Tám, tổ chức tuần lễ phim quốc gia...
CNN (phiên bản tiếng Indonesia) cũng có bài viết về sự kiện trọng đại ở Việt Nam.
Còn hãng thông tấn Reuters chạy bài ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về lễ diều binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Ảnh chụp màn hình bài của hãng Reuters.
Một số hình ảnh ấn tượng do kênh truyền hình NBC News công bố về buổi lễ diễu hành, diễu binh kỉ niệm 70 năm Quốc khánh CHXHCN Việt Nam.
 Khối Chiến sĩ Hải quân đánh bộ.

 Khối Nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam đang tiến vào Lễ đài.

  Khối Nữ sĩ quan thông tin.
Đúng 7h sáng nay, buổi lễ bắt đầu bằng việc rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, chính thức khai mạc Lễ mít-tinh, diễu hành, diễu binh kỉ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sau các nghi thức, đoàn diễu binh sẽ từ các vị trí tập kết rồi lần lượt tiến vào lễ đài ở Quảng trường Ba Đình rồi đi dọc Đại lộ Hùng Vương. Khi tới đoạn giao với phố Nguyễn Thái Học, các nhóm diễu binh tách thành hai hướng. Hướng 1 từ Quảng trường Ba Đình - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; hướng 2 từ Quảng trường Ba Đình đi Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát lớn - Trần Khánh Dư.
Thanh Nga (tổng hợp)