Câu mực trộm, ba tàu cá Trung Quốc bị Nam Phi tóm

Google News

(Kiến Thức) - Ba tàu cá của Trung Quốc đã bị bắt giữ vì câu mực trái phép ở vùng biển ngoài khơi Nam Phi.

Cau muc trom, ba tau ca Trung Quoc bi Nam Phi tom
Tàu cá Trung Quốc gia tăng hoạt động đánh bắt trái phép.

Các nhà chức trách Nam Phi cho biết ba tàu đánh cá Trung Quốc đã câu mực trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Khi được yêu cầu cập cảng để kiểm tra, các tàu này đã cố gắng chạy trốn, nhưng bị đuổi theo và bắt giữ.

Khi khám xét 3 tàu đánh cá của Trung Quốc, các nhà chức trách Nam Phi phát hiện gần 600 tấn mực, nhưng không có giấy phép đánh bắt tại vùng biển này. Khoảng 100 ngư dân trên các tàu đã bị tạm giam chờ xét xử.

Trong mùa đánh bắt thủy sản năm nay, các tàu cá Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động đánh bắt trái phép tại vùng biển của những quốc gia khác.

Hồi tháng 3, Lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina đã buộc phải đánh đắm một tàu đánh cá cỡ lớn của Trung Quốc vì khai thác cá trái thép tại vùng biển của Argentina.

Sau đó 1 tuần, một tàu cá khác của Trung Quốc cũng bị bắt giữ tại khu vực 200 dặm hải lý của Indonesia. Nhưng tàu bảo vệ bờ biển của Bắc Kinh đã tiếp cận và can thiệp nguy hiểm buộc các thủy thủy của Indonesia phải nhượng bộ.

Hà Vũ (theo Shanghaiist)