Đối thủ "nặng ký" của Tổng thống Trump đeo khẩu trang đi tranh cử

Google News

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra khỏi nhà riêng ở Delaware để thực hiện hành trình tranh cử đầu tiên sau 10 tuần cách li vì đại dịch Covid-19.

Theo NY Times, ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ này cùng vợ, Jill Biden, cùng đeo khẩu trang đen khi đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm những người lính Thế chiến 2 và Chiến tranh Triều Tiên ở Delaware, hôm 25/5.
Doi thu
 Ông Biden đeo khẩu trang đi tranh cử sau 10 tuần cách ly vì Covid-19.
"Thật tuyệt khi ra khỏi nhà", ông bày tỏ với các phóng viên. Joe Biden cũng đứng cách xa một nhóm nhỏ cựu chiến binh và cám ơn họ vì đã cống hiến cho đất nước.
Hình ảnh trên của ông Biden trái ngược hoàn toàn với ông Donald Trump vì Tổng thống đương nhiệm Mỹ thường không đeo khẩu trang ở nơi công cộng bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia y tế liên bang.
Doi thu
 
Ông Joe Biden đã tiến hành các sự kiện tranh cử tại tư gia ở Wilmington sau khi hầu hết người dân Mỹ ở nhà để hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan.
Theo Thanh Hảo/Vietnamnet.vn