FBI xem xét buộc tội hình sự bà Hillary Clinton

Google News

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã hoàn tất việc khám xét máy chủ chứa email cá nhân của bà Hillary Clinton sau một năm điều tra.

Kênh tiếng Anh Al Jazeera American tại Mỹ tối ngày 30/3 đưa tin, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã hoàn tất việc khám xét máy chủ chứa email cá nhân của bà Hillary Clinton sau một năm điều tra.
Phóng viên Per Shuster nói rằng các nhà điều tra liên bang đang tiến gần đến một phán quyết theo hướng có xem xét kết tội hình sự với cựu Ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân của nước Mỹ hay không.
FBI xem xet buoc toi hinh su ba Hillary Clinton
Bà Clinton vẫn chưa hết rắc rối vụ lộ email cá nhân. Ảnh: Reuters
Dẫn nguồn tin giấu tên là quan chức thực thi pháp luật, kênh Al Jazeera tiết lộ: Giám đốc FBI James Comey đã trực tiếp điều hành việc khám xét này. Một nhóm điều tra cũng đã được thành lập theo quyết định của các công tố viên Bộ Tư pháp. Nhóm đang đánh giá bằng chứng, phân tích dữ liệu chiểu theo các điều luật tương ứng và chuẩn bị có các cuộc thẩm vấn đối với những nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ việc.
Số này sẽ có cả bà Clinton và người phụ tá Staff Cheryl Mills. Sau khi kết thúc quá trình thẩm vấn, Giám đốc Comey được cho là sẽ đưa ra khuyến nghị đối với Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch về khả năng buộc tội hình sự với bà Clinton.
Các nguồn thạo tin ngày 24/2 cho biết cơ quan mật vụ Mỹ đã trình hai báo cáo lên Quốc hội nước này, trong đó nói rằng máy chủ đặt tại nhà riêng của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chứa một số bức thư điện tử (e-mail) có thể coi là "tối mật" do có nội dung trùng khớp với một số phần trong các tài liệu được bảo mật ở mức cao nhất của chính phủ.
Các báo cáo trên là các tuyên bố chính thức đầu tiên của các cơ quan mật vụ Mỹ, trong đó nêu chi tiết căn cứ mà họ tin rằng bà Clinton đã vi phạm các quy định của chính phủ khi thông tin tối mật trong 22 bức thư điện tử được chuyển qua máy chủ đặt tại gia đình bà.
Tuy nhiên, hai nguồn tin từ Quốc hội và Chính phủ Mỹ cho biết các cơ quan trên không tìm thấy tài liệu tối mật nào được chuyển qua máy chủ của bà Clinton dưới dạng toàn văn.
Hai nguồn tin cho biết một số thông tin tối mật liên quan đến chiến dịch không kích bằng máy bay không người lái do Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành tại Trung Đông và Nam Á. Một trong hai báo cáo trên là của CIA, báo cáo còn lại của Cơ quan Tình báo Không ảnh quốc gia (NGA), chuyên phân tích hình ảnh do các vệ tinh Mỹ thu được. Hiện hai cơ quan này chưa có bình luận gì về thông tin trên.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã biết việc các bức thư điện tử trên chứa đựng thông tin tình báo tối mật, mặc dù chúng không được đóng dấu mật.
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối liên quan đến việc sử dụng hòm thư điện tử cá nhân để giải quyết việc công trong suốt 4 năm tại nhiệm. Bà thừa nhận đã mắc "sai lầm" khi sử dụng e-mail cá nhân để xử lý công việc thay vì tài khoản e-mail chính thức do chính phủ cấp, đồng thời cam kết sẽ "chịu hoàn toàn trách nhiệm" cho vụ việc.
Mặc dù tiếp tục nhấn mạnh việc sử dụng e-mail cá nhân trong thời gian làm Ngoại trưởng là "được cho phép", song ứng cử viên của đảng Dân chủ đang tranh cử tổng thống này bày tỏ hối tiếc khi không sử dụng đồng thời hai tài khoản e-mail riêng biệt cho việc công và việc tư.
Bà Clinton hiện là ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tuy nhiên, vụ bê bối liên quan đến việc sử dụng thư điện tử cá nhân để trao đổi các công việc của Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của nữ chính khách này. Đã có nhiều cử tri ủng hộ bà Clinton đặt nghi vấn về "tính trung thực và độ đáng tin cậy" của cựu Ngoại trưởng Mỹ.
Video bà Hillary Clinton ăn mừng sau chiến thắng ở 5 bang trong ngày bầu cử Siêu Thứ Ba (Nguồn Telegraph):
Theo Báo Tin Tức