Iran bất ngờ rút quân khỏi Syria, hé lộ nguyên nhân?

Google News

(Kiến Thức) - Theo Đặc phái viên Mỹ về Iran, Brian Hook, Iran đang rút quân khỏi Syria trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát đã tàn phá nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo Al Masdar News, trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Foreign Policy tối 21/5, Đặc phái viên Hook cho biết: "Chính quyền Tổng thống Trump tin rằng Iran đang khuyến khích việc rút khỏi chiến dịch quân sự tại Syria vì sự bùng phát của dịch COVID-19 đang tàn phát nước này (Iran). Mỹ đã chứng kiến sự dịch chuyển của các lực lượng Iran khỏi Syria".
Trước đó, Israel cũng cho rằng binh sĩ Iran đang rời khỏi Syria. Tuy nhiên, Iran nhiều lần bác bỏ những tuyên bố này. 
Iran bat ngo rut quan khoi Syria, he lo nguyen nhan?
Đặc phái viên Mỹ về Iran, Brian Hook, cho rằng Iran đang rút quân khỏi Syria vì COVID-19. Ảnh: AMN. 
Quan chức Iran sau đó cho biết, họ không duy trì binh sĩ trên mặt đất ở Syria, mà thay vào đó, các cố vấn quân sự (Iran) được chính phủ Syria hoan nghênh.
Đồng thời, Iran khẳng định sẽ không đưa các cố vấn này về nước, trừ khi chính phủ Damascus yêu cầu.

Mời độc giả xem thêm video: Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm virus corona (Nguồn video: THĐT1)

Ngày 20/5, Mỹ áp dụng gói trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào 9 người, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Abdel-Ridha Rahmani Fadli, cùng 3 thực thể.
Tehran từng nhiều lần kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vốn gây cản trở cho Iran trong việc nhập khẩu vật tư y tế thiết yếu chống lại dịch COVID-19.
Thiên An