Không đeo khẩu trang, người đàn ông bị cảnh sát bắt rồi tử vong

Google News

Người dân Mexico phẫn nộ trước cái chết của một người đàn ông bị cảnh sát đánh vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Giovanni López, thợ hồ 30 tuổi, bị cảnh sát ở thị trấn Ixtmusuacán de Los Membrillos bắt giữ hôm 4/5, theo Guardian.
Video về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội hôm 3/6 cho thấy các sĩ quan cảnh sát Mexico với súng trường tấn công đã ép López vào chiếc xe bán tải của cảnh sát. Trong khi đó, những người đứng xem đang khẩn cầu cảnh sát thả người này.
"Chỉ vì không đeo khẩu trang ấy hả?", một nhân chứng nói.
"Anh ta đã chống cự", một sĩ quan cảnh sát trả lời.
Khong deo khau trang, nguoi dan ong bi canh sat bat roi tu vong
 Cảnh sát ở Mexico có trình độ thấp và được trả lương ít, và được cho thường lạm dụng quyền lực với người dân. Ảnh: AP.
Họ hàng của López đến đồn cảnh sát tìm anh, nhưng được thông báo rằng López đã được đưa đến bệnh viện ở Guadalajara. Khi tới đây, họ phát hiện López đã chết.
Thi thể của anh có một vết đạn bắn vào bàn chân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người đàn ông này chết vì chấn thương ở đầu.
Phản ứng trước vụ việc, hôm 4/6, biểu tình phản đối cảnh sát đã nổ ra ở Guadalajara, thành phố lớn thứ hai của Mexico.
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa thị chính, đốt phá nhiều phương tiện giao thông và vẽ nguệch ngoạc lên tường tòa nhà. Video ghi lại cảnh tượng cho thấy người biểu tình đã phá cửa tòa nhà.
Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ cũng đang đổ xuống đường lên án tình trạng bạo lực của cảnh sát đối với người da đen, gây ra cái chết của George Floyd. Vụ việc khiến người Mexico nhìn lại thực trạng các sĩ quan nước này thường lạm dụng quyền lực đối với người dân.
Theo Thủy Tiên/Zingnews.vn