Nga có đường bay mới để viện trợ cho Syria

Google News

(Kiến Thức) - Theo người phát ngôn điện Kremlin, Nga sẽ cân nhắc các đường bay khác để viện trợ nhân đạo cho Syria.

Ngày 8/9, Bộ Ngoại giao Bulgaria xác nhận việc cấm các máy bay vận tải quân sự của Nga đi vào không phận nước này cho đến ngày 24/9 với lý do quan ngại về “mục đích của các chuyến bay và hàng hóa vận chuyển”.
Nga co duong bay moi de vien tro cho Syria
Máy bay vận tải khổng lồ An-124 của Nga. 
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/9 cho biết, Moscow sẽ cân nhắc việc sử dụng các đường bay khác để viện trợ nhân đạo cho Syria.
“Nếu tôi không nhầm, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay nhấn mạnh rằng Nga sẽ tìm hiểu, cân nhắc và sử dụng các đường bay thay thế để viện trợ nhân đạo cho Syria”, Peskov phát biểu.
Bulgaria đưa ra quyết định đóng cửa không phận đối với các máy bay Nga tới Syria sau lời đề nghị được cho là từ Mỹ.
Một nguồn tin ngoại giao ở Athens nói với RIA Novosti tuần trước rằng, Washington cũng đã đề nghị Hy Lạp cấm máy bay chở đồ viện trợ của Nga đi vào không phận nước này. Tuy nhiên, Athens đã từ chối làm như vậy.
Thiên An (Theo Sputnik News)