Nhà ngoại giao cấp cao của Anh vừa tử vong vì Covid-19 là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Phó Đại sứ Anh tại Budapest (Hungary), ông Steven Dick, đã tử vong sau khi nhiễm Covid-19.

CNN dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Anh ngày 25/3 cho biết, Phó Đại sứ Anh tại Hungary Steven Dick, 37 tuổi, đã qua đời hôm 24/3 vì nhiễm Covid-19.
"Tôi rất đau buồn khi biết tin Phó Đại sứ Steven qua đời và xin gửi lời chia buồn tới gia đình của ông ấy. Steven là nhà ngoại giao tận tụy, có năng lực và đam mê với công việc", Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab nói.
Nha ngoai giao cap cao cua Anh vua tu vong vi Covid-19 la ai?
Phó Đại sứ Anh tại Hungary Steven Dick. Ảnh: CNN. 
Được biết, Phó Đại sứ Steven làm việc trong Bộ Ngoại giao Anh từ năm 2008. Ông từng công tác tại các Đại sứ quán Anh ở Riyadh và Kabul cũng như Cục Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh.
Ông là cố vấn chính của Đại sứ Anh tại Hungary Iain Lindsay.

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Tính đến ngày 25/3, Anh ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), trong đó có hơn 435 người tử vong.
Thiên An