Trực thăng Myanmar rơi, hai phi công may mắn sống sót

Google News

(Kiến Thức) - Văn phòng Tổng Tư lệnh Quân đội Myanmar ngày 26/4 lên tiếng xác nhận về vụ trực thăng Myanmar rơi xuống một hồ nước gần thị trấn Meikhtila.

Video hiện trường máy bay dân dụng của Nga rơi ở Ai Cập (Nguồn video The Telegraph):

Theo văn phòng này, chiếc trực thăng Myanmar rơi thuộc lại Bell-206. Trong lúc đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện vào ngày 26/4, trực thăng này không may đã rơi từ độ cao 120m so với mực nước biển xuống một hồ nước gần thị trấn miền trung Meikhtila.
Báo cáo sơ bộ ban đầu cho rằng, nguyên nhân chiếc trực thăng của quân đội Myanmar rơi là do lỗi động cơ. Cả hai phi công đều được các ngư dân cứu sống.
Trực thăng Bell-206.
Kể từ năm 2012, Quân đội Myanmar sử dụng trực thăng Bell-206 được sản xuất năm 1977 vào các hoạt động huấn luyện.
Bell 206 là trực thăng đa dụng do công ty Bell Helicopter (Mỹ) sản xuất cho thị trường dân sự và quân sự từ năm 1962 tới nay, đơn giá một chiếc ước tính 900.000 USD tới 1,2 triệu USD. Theo mạng wiki, Không quân Myanmar hiện có trong biên chế 3 trực thăng Bell 206 thuộc phiên bản 206B-3 phục vụ cho vai trò huấn luyện phi công trực thăng.
Phiên bản Bell 206B-3 của Myanmar được trang bị động cơ Allison 250-C20J cho tốc độ bay tối đa 222km/h, tầm bay 693km, trần bay 4.115m, vận tốc leo cao 6,9m/s. Trực thăng có thể chở 4 người ngoài phi công 1-2 người.
Thanh Nga (theo THX)