Bắc cực quang ‘nhuộm xanh’ bầu trời Iceland

Google News

Khi đến Iceland vào khoảng cuối tháng 8 đến tháng 4 năm sau, du khách sẽ có dịp ngắm cực quang “nhuộm xanh” cả bầu trời.

Bac cuc quang ‘nhuom xanh’ bau troi Iceland
Hiện tượng cực quang xảy ra ở phía Bắc bán cầu, ở một số quốc gia như Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Iceland. Anh Kevin Phan, hướng dẫn viên du lịch tại Iceland, cho hay ngắm cực quang ở Iceland sẽ tương đối dễ dàng so với các nước Bắc Âu khác. Ảnh: Kevin Phan 
Bac cuc quang ‘nhuom xanh’ bau troi Iceland-Hinh-2
Nếu như tại Phần Lan, cực quang chỉ xuất hiện ở một số vùng, thì tại Iceland, cực quang xuất hiện ở khắp cả nước, trong điều kiện là thời tiết đẹp, quang mây. Ảnh: Kevin Phan 
Bac cuc quang ‘nhuom xanh’ bau troi Iceland-Hinh-3
Hiện tượng cực quang thực chất là sự va chạm giữa các hạt tích điện từ mặt trời đi vào bầu khí quyển của trái đất. Ảnh: Kevin Phan 
Bac cuc quang ‘nhuom xanh’ bau troi Iceland-Hinh-4
Cực quang xuất hiện với nhiều màu. Xanh lục nhạt và hồng là hai màu phổ biến nhất. Các sắc thái đỏ, vàng, lục, lam và tím thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Ảnh: Kevin Phan 
Bac cuc quang ‘nhuom xanh’ bau troi Iceland-Hinh-5
Thông thường, cực quang xuất hiện vào những đêm trời quang, lạnh buốt. Để chụp được những bức ảnh lung linh, du khách nên đến những nơi ít bị ô nhiễm ánh sáng. Ảnh: Kevin Phan 
Bac cuc quang ‘nhuom xanh’ bau troi Iceland-Hinh-6
Cực quang thường “trình diễn” trong vài phút hoặc đến vài giờ trước khi biến mất. Ảnh: Kevin Phan 
Bac cuc quang ‘nhuom xanh’ bau troi Iceland-Hinh-7
Ánh sáng xuất hiện ở nhiều dạng, từ các mảng hoặc các đám mây ánh sáng rải rác cho đến các luồng sáng, vòng cung, màn gợn sóng hoặc các tia sáng chiếu sáng bầu trời. Ảnh: Kevin Phan 
Bac cuc quang ‘nhuom xanh’ bau troi Iceland-Hinh-8
“Tại Iceland, du khách có thể ngắm được cực quang ở núi Kirkjufell, núi Vestrahorn và sông băng Jökulsárlón”, anh Kevin chia sẻ. Ảnh: Kevin Phan 


Theo Đăng Huy/Sài Gòn Tiếp Thị