Bắn chết hai cha con hàng xóm vì "xài chùa" wifi

Google News

Sau khi ra tay sát hại hàng xóm, Qasim đã lẩn trốn, nhưng sau đó bị cảnh sát địa phương bắt giữ.
 
 

Một người đàn ông ở Pakistan đã ra tay giết chết hai cha con người hàng xóm vì hai người này đã đánh cắp mật khẩu và xài chùa wifi của anh ta trong một thời gian dài, báo Independent đưa tin.
Ban chet hai cha con hang xom vi
 Biển hiệu thông báo điểm truy cập wifi miễn phí ở tỉnh Punjab, Pakistan. Ảnh: GETTY
Nghi phạm là Qasim trước đó từng đe dọa sẽ giết hai cha con người hàng xóm, sau khi họ cãi vã kịch liệt về chuyện đánh cắp mật khẩu wifi hồi hai tháng trước. Sau khi ra tay sát hại hàng xóm, Qasim đã lẫn trốn, nhưng sau đó đã bị cảnh sát tại thị trấn Shah Latif bắt giữ. Qasim cũng đã thú nhận mọi hành vi giết người của mình.
Nạn nhân lớn tuổi, được xác định là Farooq, là một công nhân tại một nhà máy thép trong thành phố, trong khi con trai ông, được xác định là Haris, là một sinh viên tại Đại học Karachi.
Sử dụng wifi mà không được sự đồng ý của người khác không phải là hành động phạm pháp ở Pakistan, nhưng bị coi là hành vi trộm cắp theo luật Hồi giáo. Pakistan là quốc gia Hồi giáo với 96,28% dân số theo đạo Hồi.
Theo Tú Quyền/Người Lao Động