Bé 16 tháng tuổi tử vong vì mẹ để ở nhà một mình

Google News

Một bà mẹ ở Ohio (Mỹ) đã bỏ con gái 16 tháng tuổi ở nhà một mình để đi nghỉ dưỡng 10 ngày, khiến bé tử vong.

New York Post đưa tin, trong phiên tòa xét xử mới đây, thẩm phán cho biết, Kristel Candelario, 32 tuổi, bỏ con gái Jailyn 16 tháng tuổi ở nhà một mình ở Cleveland mà không có thức ăn hay nước uống vào tháng 6/2023 để đi du lịch một mình. Cô tới Detroit và Puerto Rico trong kỳ nghỉ 10 ngày.
Một bức ảnh chụp trong chuyến đi nghỉ dưỡng của Kristel cho thấy, bà mẹ trẻ mỉm cười trên bãi biển đầy cát ở Puerto Rico. 
"Thời gian được tận hưởng là thời gian thực sự được sống", Candelario viết khi đăng bức ảnh chia sẻ trên Facebook.
Be 16 thang tuoi tu vong vi me de o nha mot minh
Kristel Candelario, 32 tuổi, sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại sau khi nhận tội giết người nghiêm trọng trong cái chết của cô con gái 16 tháng tuổi. Ảnh: NYP.  
Khi Kristel trở về nhà sau 10 ngày, cô phát hiện con gái không còn thở và lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, nhân viên y tế tuyên bố bé đã tử vong.
Khám nghiệm tử thi cho thấy bé Jailyn tử vong vì đói và mất nước nghiêm trọng.
Mới đây, Kristel đã bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.
"Tôi vô cùng đau đớn khi mất đi đứa con của mình, Jailyn, và hối hận về mọi chuyện đã xảy ra", Kristel nói trước tòa.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bà mẹ Mỹ bị bắt vì lạm dụng con trẻ quay video trên Youtube

Nguồn video: THĐT

An An (Theo NYP)