Bệnh nhân qua đời trong khi chờ xe cứu thương suốt 40 tiếng

Google News

Xe cứu thương quá tải trong giai đoạn dịch bệnh khiến nam bệnh nhân ở Scotland qua đời trong lúc chờ được cấp cứu suốt 40 tiếng đồng hồ.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon nhấn mạnh, quân đội Anh có thể tham gia hỗ trợ hệ thống cấp cứu y tế đang bị quá tải ở Scotland, sau khi nhiều bệnh nhân phàn nàn họ đã phải chờ đợi xe cứu thương hàng tiếng đồng hồ. Thậm chí, tại thành phố Glasgow, một người đàn ông đã qua đời sau khi chờ các nhân viên cấp cứu suốt 40 tiếng đồng hồ.
Benh nhan qua doi trong khi cho xe cuu thuong suot 40 tieng
 Bệnh nhân ở Scotland qua đời trong khi chờ xe cứu thương suốt 40 tiếng. (Ảnh minh họa)
RT đưa tin, phát biểu hôm 16/9, bà Sturgeon nhấn mạnh, “dịch vụ cứu thương của Scotland đang làm việc dưới áp lực cực lớn mà chủ yếu là do đại dịch Covid-19” và binh sĩ quân đội Anh có thể được điều động để “giảm tải bớt áp lực trong ngắn hạn”.
Bên cạnh đó, việc đưa các bệnh viện dã chiến vào hoạt động cũng nằm trong chiến lược giúp giảm bớt sức ép đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.
Tuyên bố được bà Sturgeon đưa ra sau khi các báo cáo cho hay, nhiều bệnh nhân ở Scotland đã phải chờ đợi suốt thời gian dài để các nhân viên y tế tới hỗ trợ và đã có hậu quả xảy ra.
Điển hình, một người đàn ông ở thành phố Glasgow đã qua đời trong lúc chờ xe cứu thương suốt 40 tiếng đồng hồ. Hay như trường hợp một người phụ nữ ở Scotland phải nằm trên nền nhà 8 tiếng đồng hồ trong tình trạng bị gãy xương hông, cho tới khi nhóm nhân viên cấp cứu tới được nhà bệnh nhân.
Bà Sturgeon nhấn mạnh thêm, tình hình hiện tại là không thể chấp nhận được và đưa ra “lời xin lỗi với những người đã phải chịu đựng và đang phải chịu đựng vì sự bất tiện không đáng có do chờ đợi quá lâu”.
Cũng theo bà Sturgeon, nhân viên y tế “đang anh dũng làm việc để đối phó trước các thách thức” liên quan tới các ca mắc Covid-19 và cả những bệnh nhân mắc các bệnh không liên quan tới virus corona.
Vào cuối ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã nhận được yêu cầu của chính quyền Scotland về việc hỗ trợ và đang tìm cách triển khai.
Theo số liệu được chính quyền Scotland công bố vào ngày 16/9, trước đó 1 ngày Scotland ghi nhận 1.054 người nhập viện vì mắc Covid-19 và có 94 người đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực (ICU). Scotland thông báo đã có 26 ca tử vong vì Covid-19.
Còn theo chính phủ Anh, hơn 91% dân số Scotland đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin Covid-19 và 83,3% đã tiêm đủ liều.
Theo Minh Thu/Infonet