Bộ lạc Nam Phi ném giáo để hạ máy bay tình báo Mỹ

Google News

Vụ tấn công kỳ lạ xảy ra khi chiếc máy bay đang tuần tra trên bầu trời Congo, miền trung châu Phi.

Theo một báo cáo bí mật của CIA, một bộ lạc châu Phi từng cố gắng hạ một máy bay do thám Mỹ bằng một cây giáo, tờ The Sun đưa tin.
Bo lac Nam Phi nem giao de ha may bay tinh bao My
Thành viên bộ lạc ở châu Phi đã ném giáo toan hạ máy bay tình báo Mỹ năm 1964. 
Vụ tấn công kỳ lạ xảy ra năm 1964 khi máy bay đang tuần tra trên bầu trời Congo – đất nước lúc đó đang bị tàn phá bởi nội chiến.
Khi máy bay do thám bay ở độ cao thấp qua khu rừng hoang vắng, phi công đã sốc khi thấy họ sắp bị tấn công bởi một lực lượng bất ngờ.
Mặc dù máy bay phản lực có khả năng bay tới 960 km/h và có khả năng phát hiện tên lửa tấn công, nó không có hệ thống cảnh báo với vũ khí thô sơ như giáo.
Một bức ảnh chụp từ máy bay cho thấy khoảnh khắc một thành viên bộ lạc đang nhắm mục tiêu trước khi ném giáo.
Vụ việc năm 1964 được tiết lộ trong ấn phẩm nội bộ “Nghiên cứu tình báo” của CIA.
Theo ấn phẩm, cựu Tổng thống Mỹ Harry S. Truman đã được nghe về vụ việc trong cuộc họp với CIA.
Vào thời điểm đó, CIA và chính phủ Bỉ đang trong giai đoạn đầu lên kế hoạch cho một chiến dịch giải cứu các con tin người Mỹ và châu Âu bị giam giữ tại Congo.
CIA không tiết lộ thành viên bộ lạc có ném giáo chạm tới máy bay hay không.
Theo Trà My/Dân Việt