Chú rể bỏ trốn, cô dâu cưới luôn bố chồng

Google News

Sau khi chú rể Indonesia biến mất trong ngày cưới, cha anh đã nhận trách nhiệm và cưới cô dâu để sự kiện tiêu tốn nhiều tiền bạc không bị hủy bỏ.

Ngày hạnh phúc nhất đời của người phụ nữ Indonesia nhanh chóng trở thành cơn ác mộng nhục nhã sau khi chồng sắp cưới biến mất ngay trong ngày trọng đại của họ. Cô gái trẻ, được truyền thông Indonesia gọi là SA, sống ở làng Jikotamo, Nam Halmahera, có mối quan hệ lâu năm với chú rể.
Tuy nhiên, đến ngày 29/8, đúng ngày cưới, chú rể bỏ trốn, để lại cô dâu với đám cưới linh đình.
Dường như cả hai gia đình đều không thể chấp nhận được chuyện này. Vì việc chuẩn bị cho đám cưới và của hồi môn đã được chuẩn bị sẵn nên bố chú rể đã bước vào hôn trường và làm lễ cưới S.A.
Chu re bo tron, co dau cuoi luon bo chong
Ảnh minh hoạ. 
Trong một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội Indonesia, có thể thấy bố của chú rể và cô dâu đang thực hiện các nghi lễ cưới.
“Khi các vị khách đến đông đủ, gia đình chú rể bất ngờ thông báo với chúng tôi rằng con trai họ đã mất tích và họ không thể tìm được”, anh trai cô dâu, Wisto Ahmad, nói với các phóng viên, đồng thời xác nhận rằng cha của chú rể đã kết hôn với S.A.
Mặc dù gia đình cô dâu vô cùng xấu hổ trước sự mất tích của chú rể nhưng việc chi khoảng 25 triệu rupiah (1.700 USD) cho việc chuẩn bị đám cưới rõ ràng là mối quan tâm chính của họ. Mất số tiền đó do hủy bỏ sự kiện là điều không thể tránh khỏi nên bố chú rể đã vào cuộc.
Các phản ứng về đám cưới bất thường này trên mạng xã hội Indonesia có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người chế giễu tình huống này và những người khác lại thương cho số phận của cô dâu trẻ.
“Vợ bố tôi là bạn gái cũ của tôi”, một người bình luận, tưởng tượng ra suy nghĩ của chú rể về mẹ kế mới của mình.
“Lỗ 25 triệu? Con gái ông sẽ “mắc kẹt” trong cuộc hôn nhân mà cô ấy không mong muốn suốt đời”, một người chỉ trích gia đình cô dâu.
Thảo Nguyên (Theo OC)