Hàng loạt quốc gia mở lại Đại sứ quán tại Syria

Google News

(Kiến Thức) - Brazil và Ấn Độ sẽ là những quốc gia mới nhất mở cửa trở lại đại sứ quán của họ tại Syria sau thời gian đóng cửa vì cuộc nội chiến ác liệt tại quốc gia Trung Đông này.

Hãng thông tấn SANA đưa tin, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad thông báo đã chấp nhận thư ủy nhiệm Tiến sĩ Hifzur Rahman với tư cách là Đại sứ Ấn Độ và ông Fabio Vaz Pitaluga là Đại sứ Brazil tại Syria.
Nhà lãnh đạo Syria cũng chúc Đại sứ Hifzur Rahman và Đại sứ Fabio Vaz Pitaluga thành công trên cương vị này.
Hang loat quoc gia mo lai Dai su quan tai Syria
Trụ sở Bộ Ngoại giao Syria tại thủ đô Damascus. Ảnh: AMN.  
Có thể thấy, sau khi Quân đội Syria giành thắng lợi trước các nhóm khủng bố, nhiều nước trên thế giới bắt đầu mở lại đại sứ quán của họ tại thủ đô Damascus, trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Bahrain.
Al Masdar News đưa tin hồi tháng 1/2019, Đại sứ quán Anh đang được xây dựng bí mật tại thủ đô Damascus. Được biết, toà nhà này đã bị đóng cửa kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ gần 8 năm trước.
Một phóng viên chiến trường của trang tin này khẳng định Đại sứ quán Anh tại Damascus thực sự đang được xây dựng.

Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường tại Syria (Nguồn: VTC14)

Còn hãng tin al-Nushrah của Lebanon dẫn lời một phóng viên của tờ báo này tại Syria cho biết, Italy cũng đã cho tu sửa Đại sứ quán của nước này ở Damascus để mở cửa trở lại trong tương lai gần.
Thiên An