Hé lộ "thủ phủ ngoại tình" của nước Anh

Google News

Một nghiên cứu mới đây đã tìm ra nơi mà các cặp đôi ngoại tình thường xuyên nhất ở Anh.

Dựa trên số liệu của trang web hẹn hò dành cho người có gia đình IllicitEncounters.com và các số liệu sẵn có khác, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra 150 điểm nóng về ngoại tình trên khắp nước Anh.
Quê nhà của William Shakespeare là "thủ phủ ngoại tình" của nước Anh. Ảnh: Getty. 
Kết quả là thị trấn Stratford-upon-Avon (hạt Warwickshire) – quê nhà của đại văn hào Anh William Shakespeare – được đánh giá là “thủ phủ ngoại tình” của xứ sở sương mù với 1.047 vụ ngoại trình trên tổng dân cư 27.455 người, tương đương 3,69% dân số. Tiếp theo là Wilmslow (hạt Cheshire) với 901 vụ (3,6%) và Beaconsfield (hạt Bucks) với 408 vụ (3,4%).
Top 10 thị trấn “ngoại tình”
1. Stratford-upon-Avon (1.047 vụ, chiếm 3,69% dân số)
2. Wilmslow (901 vụ, chiếm 3,6% dân số)
3. Beaconsfield (408 vụ, chiếm 3,4% dân số)
4. Irvine (1,782 vụ, chiếm 2,51% dân số)
5. Windsor (2.915 vụ, chiếm 2,08% dân số)
6. Royal Tunbridge Wells (1.151 vụ, chiếm 2,06% dân số)
7. Beeston (925 vụ, 2,06% dân số)
8. Pontypridd (550 vụ, 2,06% dân số)
9. Taunton (1.193 vụ, chiếm 1,97% dân số)
10. Esher (475 vụ, 1,9% dân số)
Đặc biệt, thị trấn Irvine (North Ayrshire) xếp thứ 4 và thị trấn Pontypridd xếp thứ 8 toàn nước Anh cũng đồng thời lần lượt là “thủ phủ ngoại tình” của Scotland và xứ Wales. Số liệu cho thấy rằng, hầu hết những thị trấn có tỷ lệ ngoại tình cao đều giàu có và nằm ở phía nam của quốc đảo.
Dựa trên bảng đánh giá mới được đưa ra, tờ Express nhận định “thị trấn chung thủy” nhất nước Anh là Wigan (Greater Manchester) với tỷ lệ chỉ có 0,14% dân số.
Được biết, IllicitEncounters.com – trang web đang có hơn 1 triệu người đăng ký sau 15 năm hoạt động – tuyên bố cứ mỗi tuần, nước Anh lại 20.000 vợ/chồng “ông ăn chả bà ăn nem”.
Theo Tiểu Đào/Dân Việt