Israel thừa nhận "cái giá rất đắt" để chiến thắng trước Hamas

Google News

Israel tuyên bố, các lực lượng vũ trang của nước này đang tiến sâu hơn vào Dải Gaza và sẽ chiến đấu cho đến khi “chiến thắng hoàn toàn” trước Hamas.

Reuters đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố trên trong ngày 24/12, đồng thời thừa nhận, cái giá của cuộc xung đột này là rất đắt khi đề cập việc 15 binh sĩ nước này bị công bố thiệt mạng hồi cuối tuần.
Israel thua nhan
Lực lượng Israel hoạt động ở Dải Gaza ngày 24/12. (Nguồn: Lực lượng phòng vệ Israel) 
Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: "Chúng tôi đang làm mọi cách để bảo vệ mạng sống của các chiến binh của mình".
Cũng ngày 24/12, chính phủ Israel đã duyệt chi 75 triệu NIS (20,79 triệu USD) để cung cấp các thiết bị như camera an ninh, xe tuần tra và còi báo động nhằm đảm bảo an toàn cho các khu định cư ở Bờ Tây.
Trong khi đó, theo Times of Israel, giới lãnh đạo an ninh và chính trị Israel đang cân nhắc phương án không giết các thủ lĩnh Hamas ở Gaza là Yahya Sinwar và Muhammad Deif, mà trục xuất những người này sang Qatar hoặc một quốc gia khác.
Các quan chức Israel cho biết, đây là một lựa chọn mang tính lâu dài và không được gây tổn hại đến mục tiêu do nước này đề ra là loại bỏ năng lực chỉ huy và quân sự của Hamas. Việc trục xuất thủ lĩnh Hamas ra nước ngoài không mâu thuẫn với các mục tiêu của Israel.
Trong một diễn biến liên quan, truyền thông khu vực và Israel cùng ngày cho biết, Ai Cập đã đưa ra đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin tại Dải Gaza, theo đó lực lượng Hamas sẽ thả 40 người Israel bị giam giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày.
Theo các quan chức Palestine, thỏa thuận trên là kế hoạch có “3 giai đoạn” nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza, bao gồm việc thả 120 tù nhân Palestine khỏi nhà tù của Israel.
Giai đoạn thứ hai trong đề xuất của Ai Cập bao gồm các cuộc đàm phán với chính quyền Palestine với hy vọng thành lập một chính phủ an ninh khẩn cấp ở Gaza có sự tham gia của các phe phái Palestine khác nhau.
Tiếp theo, giai đoạn thứ ba bao gồm thời gian ngừng bắn kéo dài, trao trả nhiều con tin hơn từ Dải Gaza và cuối cùng là lực lượng Israel rút khỏi vùng đất ven biển đang bị phong tỏa của Palestine.
Một nguồn tin của Israel nói rằng, một số đề xuất là không thể chấp nhận được, song Nhà nước Do Thái đánh giá, “sáng kiến của Ai Cập có thể dẫn đến các cuộc đàm phán”.
Truyền thông khu vực đưa thông tin trên trong bối cảnh một phái đoàn của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), một nhóm chiến binh liên minh với Hamas được cho là đang giam giữ một số con tin Israel ở Gaza, đã đến Cairo để đàm phán với các quan chức an ninh Ai Cập.
Phái đoàn PIJ do Tổng thư ký Ziad Nakhaleh dẫn đầu đã tới Cairo ngày 24/12, theo lời mời của phía Ai Cập, nhằm thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và các nỗ lực trao đổi tù binh.
Quan chức PIJ khẳng định, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các biện pháp nhằm chấm dứt hành vi gây hấn của Israel đối với người dân Palestine. Nhóm PIJ cho đến nay đã từ chối bất kỳ thỏa thuận trao đổi tù nhân mới nào với Israel, trước khi Tel-Aviv chấm dứt cuộc tấn công quân sự nhằm vào Dải Gaza.
Theo Bảo Minh/baoquocte.vn