Lộ lý do Triều Tiên “thay máu” quân đội trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Google News

Cả ba quan chức đứng đầu quân đội Triều Tiều đều được cho là đã bị thay thế - một động thái có thể hướng đến mục đích “thuần hóa” quân đội ngay trước cuộc họp thượng đỉnh bàn về phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap trích một nguồn tin tình báo ngày 3/6 cho biết Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên, ông No Kwang-chol, sẽ thay ông Pak Yong-sik lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi cấp phó Ri Yong-gil sẽ lên thay ông Ri Myong-su giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên.
Lo ly do Trieu Tien “thay mau” quan doi truoc thuong dinh My-Trieu
 Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik phát biểu tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.
Bên cạnh đó, Tướng quân đội Kim Su-gil thay ông Kim Jong-gak làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Triều Tiên. Sự thay đổi về vị trí này đã được một bài viết trên truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận vào tháng trước.
Cùng ngày, tờ báo Nhật Asahi Shimbun cũng đã đăng một tin với nội dung tương tự. Báo này dẫn một nguồn tin thông thạo tình hình Triều Tiên, đưa tin ông Pak Yong Sik đã bị thay thế khỏi chức vụ bộ trưởng các Lực lượng Vũ trang Triều Tiên. Người thay thế ông là No Kwang Chol, người đứng đầu ủy ban kinh tế số 2 của Đảng Lao động Triều Tiên.
Nguồn tin tình báo cho biết: “Triều Tiên dường như đang muốn đưa những nhân tố ôn hòa mới lên trong bối cảnh diễn ra những thay đổi trong mối quan hệ liên Triều và tình hình trên Bán đảo Triều Tiên do các quan chức đương chức không linh hoạt trong suy nghĩ. Đặc biệt, ông No Kwang-chol được cho là một người có quan điểm ôn hòa”.
Một nguồn tin tình báo khác nhận định sự thay đổi bộ máy đứng đầu quân đội Triều Tiên có thể là dấu hiệu cho một sự thay đổi thế hệ.
Sự thay đổi này nhằm tiết chế quân đội vì có khả năng các thành viên trong lực lượng vũ trang sẽ phản đối thỏa thuận phi hạt nhân hóa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đạt được trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức tại Singapore vào 12/6 tới.
Sau một tuần đầy biến động với tuyên bố hủy họp thượng đỉnh, nhưng ngay lập tức thay đổi ý định khi tham gia cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng và nhận được bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump ngày 2/6 trước báo giới tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ vẫn diễn ra ngày 12/6 tại Singapore như kế hoạch.
Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức