Máy bay Boeing 737 lao xuống biển ngoài khơi Hawaii

Google News

Chiếc máy bay chở hàng Boeing 737 đã lao xuống biển ngoài khơi Hawaii, Mỹ do trục trặc động cơ. Hai phi công trên máy bay bị thương nghiêm trọng.

Chiếc máy bay số hiệu Flight 810 của hãng hàng không Transair gặp nạn khi trên đường từ đảo Honolulu tới đảo Maui hôm 2/7. Chiếc máy bay lao xuống biển không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Daniel K Inouye, theo Reuters.
Tuần duyên Mỹ đã cứu sống cả hai phi công. Một người được tìm thấy khi đang cố bám vào đuôi máy bay. Trực thăng y tế đã đưa người này tới bệnh viện Queen’s Medical ở Hawaii trong tình trạng nguy kịch.
May bay Boeing 737 lao xuong bien ngoai khoi Hawaii
Chiếc máy bay chở hàng của Transair quay đầu chỉ vài phút sau khi cất cánh. Ảnh: Bloomberg. 
Lực lượng cứu hộ cũng giải cứu thành công phi công còn lại. Người này được cho là bị thương nghiêm trọng ở đầu.
Hình ảnh do tuần duyên Mỹ cung cấp cho thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay trôi nổi trên vùng biển nơi máy bay lao xuống nước.
Trước khi máy bay lao xuống biển, phi công đã báo cáo trạm kiểm soát không lưu về dấu hiệu bất ổn của máy bay.
"Chúng tôi đã mất động cơ số một. Động cơ còn lại đang rất nóng, chúng tôi chắc sẽ mất nó sớm", phi công nói qua radio.
May bay Boeing 737 lao xuong bien ngoai khoi Hawaii-Hinh-2
Tuần duyên Mỹ tiếp cận vị trí máy bay rơi trên biển. Ảnh: Reuters. 
Bộ Giao thông Mỹ cho biết máy bay xuất hiện vấn đề chỉ vài phút sau khi cất cánh. Các phi công đã tìm cách đưa máy bay trở lại Honolulu nhưng không thành công.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra sâu hơn nguyên nhân vụ việc.
Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Boeing 737-200 xuất xưởng từ 1975. Ban đầu, chiếc máy bay thuộc phi đội của hãng hàng không Pacific Western Airlines. Từ năm 2014, chiếc máy bay được Transair đưa vào phi đội máy bay chở hàng.
Theo Duy Anh/Zing