Mega 450 triệu USD có chủ, Powerball 570 triệu USD chờ người thắng

Google News

Chiếc vé số trúng giải độc đắc 450 triệu USD của Mega Millions đã được bán ra tại Florida trong khi giải độc đắc 570 triệu USD của Powerball vẫn chưa tìm được chủ.

CNN cho biết sau 23 lần quay mà không tìm được người trúng số, đến tối 5/1, vòng quay của xổ số Mega Millions đã tìm ra một chiếc vé trúng giải thưởng 450 triệu USD. Các con số thắng giải là 28, 30, 39, 59, 70 và số Mega Millions là 10.
Trang web của Mega Millions cho biết chiếc vé thắng giải được bán ra tại Florida.
Cùng với Powerball, Mega Millions là một trong hai giải xổ số tự chọn lớn nhất Mỹ. Ảnh: AFP. 
Sau khi giải thưởng 450 triệu USD của Mega Millions có chủ, các tay chơi xổ số sẽ quay sang trông chờ vào giải độc đắc của Powerball, hiện ở mức 570 triệu USD. Lần quay số tiếp theo của Powerball sẽ vào tối 6/1.
Powerball và Mega Millions là 2 giải xổ số lớn nhất nước Mỹ. Việc giải độc đắc của cả hai loại vé số "leo cao" như vậy cùng lúc là điều khá hiếm.
Tỷ lệ trúng giải độc đắc của Powerball là 1/292 triệu, bất chấp giải thưởng lớn cỡ nào. Tỷ lệ trúng độc đắc của Mega Millions thấp hơn một chút, khoảng 1/302 triệu.
Cách đây vài năm, Powerball đã trở thành đề tài bàn tán khi giải thưởng độc đắc của loại vé số này lên đến 1,6 tỷ USD và trở thành giải độc đắc xổ số lớn nhất trong lịch sử. Ba người đã chia nhau giải thưởng này sau vòng quay số vào tháng 1/2016.
Theo Phương Thảo/Zing