Mexico dựng chướng ngại vật ngăn người di cư ở cửa khẩu San Ysidro

Google News

Ngoài dựng chướng ngại vật, các bức tường kim loại cũng được Mexico dựng lên ở đây nhằm ngăn dòng người di cư nhập cảnh vào Mỹ.

Cảnh sát Mexico hôm 18/11 dựng chướng ngại vật tại cảng cửa khẩu San Ysidro, cửa khẩu xuyên biên giới trên bộ lớn nhất giữa thành phố Tijuana của Mexico với thành phố San Diego của Mỹ nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt sang.
Mexico dung chuong ngai vat ngan nguoi di cu o cua khau San Ysidro
 Khu vực Tijuana ở biên giới Mexico-Mỹ. Ảnh: Reuters.
Với động thái này, Mexico buộc phải đóng cửa phần bên trái cửa khẩu San Ysidro vốn xử lý hàng nghìn xe lưu thông mỗi ngày.
Ngoài dựng chướng ngại vật, các bức tường kim loại cũng được dựng lên ở đây nhằm ngăn dòng người di cư nhập cảnh vào Mỹ.
Bên phía cửa khẩu của Mỹ, nhà chức trách cũng tăng cường an ninh bằng cách dựng hàng rào dây thép gai.
Trước đó có thông tin, khoảng 4.000 người di cư trên các đoàn xe đã đến thành phố Tijuana và đang chờ để vượt qua biên giới. Thêm 5.000 người di cư khác sẽ tiếp tục đến đây để xin tỵ nạn tại Mỹ.
Theo Trần Nga/VOV