Nắng nóng kinh hoàng, dân phải bỏ cả xe

Google News

Tình trạng nắng nóng tại Australia đang trở nên khắc nghiệt tới mức người dân phải “bỏ của chạy lấy người”.

Nang nong kinh hoang, dan phai bo ca xe
 Nhựa đường bám dính làm hỏng xe. Ảnh: BBC.
Theo BBC đưa tin, vào hôm thứ Ba (3/7) vừa rồi tại Australia có tới 50 công dân đã đệ đơn yêu cầu chính quyền Queensland bồi thường cho thiệt hại khi tham gia giao thông của mình. Lý do là xe mô-tô gắn máy của họ đã bị hỏng do nhựa đường chảy ra bám chặt vào lốp xe.
“Tôi chưa từng thấy sự việc như này xảy ra, thật là đáng kinh ngạc”, thị trưởng Queensland Joe Paronella nói với ABC.
Được biết, người dân Australia đang phải chịu một đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục. Nhiệt độ cao tới mức không chỉ có nhựa đường mà nhiều đồ vật khác làm bằng nhựa ở ngoài trời cũng bị chảy ra.
Bà Deborah Stacey – một cư dân địa phương chia sẻ rằng từ khi đợt nóng mắt đầu, các mảng nhựa đường lớn thường bám vào lốp xe của mình và tình trạng này có thể sẽ tồi tệ hơn nếu đợt nắng nóng không chấm dứt.
Theo Tiểu Đào/ Dân Việt