Sau đổ vỡ tình yêu là... thảm sát!

Google News

Hai vụ sát hại bạn gái cũ rồi tự kết liễu mạng sống xảy ra gần đây tại Thái Lan khiến dư luận hoang mang về thực trạng đổ vỡ tình yêu.

Cả hai vụ việc đều xảy ra hôm 4/6. Tại TP Nakhon Pathom, cô Natchariya Thaprajit, 21 tuổi, bị bạn trai cũ Phakkapong Jittarom, 25 tuổi, bắn chết ngay bên ngoài nhà mình chỉ vì không chịu hàn gắn tình cảm. Cảnh tượng kinh hoàng được máy quay an ninh ghi lại cho thấy sau khi ra tay, Phakkapong ngồi cạnh thi thể Natchariya và tự bắn vào cổ mình. Y qua đời tại bệnh viện sau đó.
Mẹ của Natchariya - bà Jirapinya Inthasen - và người thân cho biết cô là niềm tự hào và hy vọng của gia đình, một sinh viên chăm chỉ với tương lai tươi sáng ở phía trước. Kìm nén nước mắt, bà Jirapinya nói với trang tin AsiaOne (Singapore) rằng bà tha thứ cho tất cả những người có liên quan và cầu mong linh hồn con gái được thanh thản.
 Vụ Phakkapong Jittarom bắn chết cô Natchariya Thaprajit bị máy quay an ninh ghi lại Ảnh: THE NATION
Vụ việc thương tâm còn lại xảy ra ở quận Min Buri, thủ đô Bangkok. Cũng vì bị từ chối nối lại tình yêu xưa, Kannaporn Pongchai-in, mới 18 tuổi, bắn người yêu cũ Sornsawan Chalardthanyakit, 17 tuổi, tại cửa hàng quần áo nơi nạn nhân làm việc trước khi quay súng tự sát. Sornsawan qua đời sáng hôm sau do vết đạn ở ngực, còn Kannaporn vẫn trong tình trạng hôn mê.
Ông Apichat Jariyavilasa, bác sĩ tâm thần kiêm phát ngôn viên của Bộ Sức khỏe Tâm thần Thái Lan, cho rằng các trường hợp tấn công và sát hại người yêu cũ xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm người có liên quan chưa trưởng thành hoặc có xu hướng bạo lực, phản ứng trong lúc tức giận khi đôi bên có những lời lẽ qua lại gây tổn thương, lạm dụng rượu hoặc ma túy.
Chuyên gia này khuyến cáo những đối tượng bị tổn thương, thất vọng nặng nề đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe - như gặp tình trạng mất ngủ hoặc có ý nghĩ tự sát - nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần hoặc chuyên viên tư vấn tâm lý.
Trang mạng xã hội Facebook có tên Drama Addict của Thái Lan cảnh báo thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin về việc đàn ông nước này giết chết người yêu cũ vì từ chối làm lành. Đáng báo động là không ít nam giới lợi dụng điều này để biện minh cho hành vi bạo lực.
Quản trị viên của trang Drama Addict cho rằng: "Tôi đang tự hỏi điều gì đã khiến nhiều người trẻ Thái Lan ra nông nỗi này? Có phải chúng ta đã quên dạy trẻ em trai trở thành người lịch sự và biết tôn trọng phụ nữ? Chúng ta cần phải làm gì để giải quyết vấn đề này?".
Theo Xuân Mai/ NLĐ