Thượng tướng Nga chia buồn với Ukraine về thảm kịch hàng không ở Kharkov

Google News

Lúc tai nạn có 28 người trên máy bay gồm: 21 học viên và 7 thành viên phi hành đoàn. 

Báo Sputnik đưa tin, Giám đốc Học viện Không quân Zhukovsky và Gagarin của Nga, Thượng tướng Gennady Zibrov bày tỏ lời chia buồn liên quan đến thảm họa rơi máy bay An-26 ở tỉnh Kharkov.
"Thay mặt các phi công và học viên của Học viện Không quân Zhukovsky và Gagarin, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân.
Những người yêu bầu trời đồng cảm với mỗi mất mát của đồng nghiệp như mất mát của chính mình. Bầu trời không chia cắt ai thành bạn hay thù", - Tướng Gennady Zibrov nói.
Thuong tuong Nga chia buon voi Ukraine ve tham kich hang khong o Kharkov
 Hiện trường vụ tai nạn máy bay An-26 ở tỉnh Kharkov.
Trước đó, một máy bay vận tải quân sự An-26 bị rơi vào tối thứ Sáu gần thị trấn Chuguev thuộc tỉnh Kharkov.
Theo Bộ Nội vụ Ukraine, lúc tai nạn có 28 người trên máy bay gồm: 21 học viên và 7 thành viên phi hành đoàn.
Theo số liệu báo cáo mới nhất, 22 người chết, 2 người bị thương, hiện chưa rõ số phận của 4 người khác.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nguyên nhân vụ rơi máy bay An-26 ở tỉnh Kharkov là do hỏng động cơ.
Cơ trưởng máy bay là thiếu tá 30 tuổi. Ngay trước vụ tai nạn phi công này đã báo cáo trên bộ đàm về sự cố động cơ của máy bay. Chính anh sau đó cũng thiệt mạng.
Máy bay gặp nạn khi hạ cánh. Ngoài phi hành đoàn, trên máy bay chủ yếu là các học viên trường Đại học Kharkov thuộc Lực lượng Phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo Báo Giao Thông