Triều Tiên bất ngờ bày tỏ “cảm thông” với Tổng thống Donald Trump

Google News

Triều Tiên chỉ trích các đối thủ của Tổng thống Donald Trump gây bế tắc trong quan hệ song phương, kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ hành động quyết liệt hơn.

Trong một bài xã luận dài nhấn mạnh quan điểm khác hẳn lập trường của Triều Tiên với Mỹ hồi năm ngoái, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì đã tìm cách cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng. "Tuy nhiên, ông ấy phải đối mặt với quá nhiều địch thủ" - tờ báo viết.
Trieu Tien bat ngo bay to “cam thong” voi Tong thong Donald Trump
Tổng thống Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6/2018 ở Singapore. Ảnh: Reuters.
Theo tờ Rodong Sinmun, phe Dân chủ và thậm chí một số người trong đảng Cộng hòa cản trở nỗ lực hòa bình của ông Donald Trump, còn giới truyền thông phá hoại các chính sách của ông. "Các quan chức và trợ lý của tổng thống phát ngôn và hành động ngược lại với ý chí của tổng thống, bóp méo sự thật, bịt tai che mắt khiến tổng thống có quyết định sai lầm" - tờ báo viết.
Bài xã luận nói tiếp, các đối thủ chính trị của ông Donald Trump "cao giọng bác bỏ tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore, tẩy chay tuyên bố kết thúc chiến tranh".
Theo tờ báo, việc chấm dứt "thế bế tắc hiện tại trong quan hệ Triều Tiên và Mỹ phụ thuộc vào quyết định quyết liệt của Tổng thống Donald Trump".
Bài xã luận của tờ Rodong Sinmun cho thấy một sự đảo chiều trong thái độ của Triều Tiên đối với Tổng thống Donald Trump, từ "búa tạ chiến tranh" vào mùa hè 2017 đến "cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng" 1 năm sau đó.
Hồi tháng 6, các nhà lãnh đạo phe Dân chủ chỉ trích ông Donald Trump đã nhượng bộ tại hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un ở Singapore. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer nói rằng, "bằng việc tham gia cuộc gặp với ông Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump đã trao cho chính quyền Bình Nhưỡng tính hợp pháp quốc tế mà họ mong muốn từ lâu".
Cũng trong tháng 6, thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Grahma ám chỉ sự cần thiết phải tiến hành chiến tranh với Triều Tiên, nói rằng "nếu ngoại giao thất bại thì phương sách cuối cùng là đảng Dân chủ và Cộng hòa cần đưa ra phương án quân sự, nếu không sẽ không bao giờ đạt được một thỏa thuận tốt".
Chỉ vừa mùa hè năm ngoái, chính ông Donald Trump đe dọa Triều Tiên sẽ chịu "lửa hận", gọi Bình Nhưỡng là "mối đe dọa đặc biệt" với Washington. Triều Tiên cũng đáp trả bằng những tuyên bố hùng hồn.
Tuy nhiên, mùa xuân năm nay, ông Donald Trump có cách tiếp cận khác, cuối cùng dẫn đến hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore, trong đó Triều Tiên đồng ý hướng tới phi hạt nhân hóa.
Tuy nhiên, tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng nhận được những phản ứng khác nhau của nhà lãnh đạo Mỹ. Hồi tháng 6, ông Donald Trump yêu cầu Triều Tiên cần bắt đầu tiến trình này "rất nhanh" và "nhiều người" sẽ được cử đến Triều Tiên để kiểm chứng. Sau đó, ông Donald Trump lại nói "không cần vội vàng" về phi hạt nhân hóa.
Cùng lúc, Tổng thống Mỹ vẫn kiên quyết duy trì trừng phạt Triều Tiên, nhiều lần tuyên bố Bình Nhưỡng không nên mong đợi sớm được nới lỏng trừng phạt.
Theo Vân Anh/Báo Lao Động